Những mẫu xe siêu trường, siêu trọng ở các mỏ khai khoáng hiện nay đã được cái tiến thay đổi rất nhiều để có thể vận hành nhuần nhuyễn và bán tự động dưới sự điều khiển của con người. Tuy nhiên, hãng xe tải hạng nặng Komatsu lại đang manh nha phát triển những mẫu xe tự động hoàn toàn giúp giải phóng con ngoài hoàn toàn khỏi các công việc nặng nhọc tại các khu mỏ.

img

Học Tesla, xe tải hạng nặng của Komatsu sắp có thể tự lái

Những chiếc xe siêu trường siêu trọng mới của Komatsu sẽ hoạt động hoàn toàn tự động. Với thiết kế mới sẽ không có khái niệm đầu/đuôi xe và cũng không phải mất công quay đầu xe mỗi khi di chuyển. Xe tự động tiến và lùi để di chuyển vì không còn khoang lái, không còn vô-lăng hay hệ thống điều khiển thủ công nữa mà thay vào đó sẽ là những máy tính được bố trí bên trong chiếc xe và chạy trên những quãng đường được lập trình sẵn cũng như sẽ có hệ thống điều khiển dẫn động cho xe để chiếc xe có thể di chuyển được trên mọi địa hình.

Đây sẽ là một bước tiến mới cho ngành công nghiệp khai khoáng bởi nhiều khu vực địa chất không cho phép những chiếc xe siêu trường siêu trọng như vậy có đủ không gian để quay đầu nên việc có thể tiến lùi mà không phụ thuộc vào vị trí khoang lái hay hệ dẫn động sẽ khiến những chiếc xe này trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.