Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Duy Trung (SN 1978), ngụ TP Đà Lạt, điều khiển xe ô tô con BKS  49LD - 000.62 theo hướng từ Đức Trọng lên Đà Lạt, khi tới gần vị trí ngôi “nhà ma”, trên đèo Prenn thì va chạm với chiếc taxi 4 chỗ BKS 49A - 11461 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

 Hàng loạt xe ôtô con tông nhau bên cạnh ngôi “nhà ma”  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe bị mất lái. Chiếc taxi 4 chỗ tiếp tục đâm vào ôtô con BKS 52Y – 0626 do anh Dương Xuân Hiệp (SN 1975), ngụ tại TP HCM, điểu khiển theo hướng từ TP HCM lên Đà Lạt. Chiếc xe Everest do anh Nguyễn Duy Trung điều khiển đâm vào một chiếc taxi 7 chỗ khác, BKS 49A - 12317 chạy chiều ngược lại khiến taxi này đâm vào lề đường.

Tại hiện trường, cả 4 ôtô đều hư hỏng nặng. Theo thông tin ban đầu, 4 người đi trên taxi 7 chỗ, trong đó có tài xế và 3 hành khách bị thương. Tai nạn xảy ra khiến giao thông trên đèo Prenn bị tắc nghẽn cục bộ hơn 1 tiếng đồng hồ.

 Hàng loạt xe ôtô con tông nhau bên cạnh ngôi “nhà ma”  - Ảnh 4.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đã tiến hành phân luồng giao thông và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định lỗi của các bên. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, Đà Lạt có mưa lớn, đường đèo trơn trượt.