Triển lãm SEMA năm nay không chỉ là nơi tụ họp của hàng loạt mẫu xế độ ấn tượng đến từ các hãng như Toyota, Honda, Kia, Ford hay Chevrolet. Bên cạnh đó, triển lãm SEMA 2016 còn là nơi trưng bày của những phụ kiện "nhái" do các công ty Trung Quốc sản xuất.

Lực lượng chức năng đã đóng cửa hàng loạt gian hàng của các công ty Trung Quốc tham gia triển lãm SEMA 2016 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, như Changzhou Jiulong Auto Lamps Factory, Guangzhou Vcan Electronic Technology, Maxgrand Ltd, Sanmak Lighting, Shenzen Unisun Technology và Unity 4wd Accessories vì vi phạm bản quyền. Ngoài ra, những phụ kiện "nhái" của các công ty Trung Quốc này cũng bị lực lượng chức năng tịch thu.

Được biết, hãng chuyên sản xuất phụ kiện xe Jeep có tên Omix-ADA đã tố cáo các công ty Trung Quốc. Hãng Omix-ADA đã báo cáo với lực lượng chức năng bang Nevada sau khi thấy các công ty Trung Quốc trưng bày những sản phẩm có thiết kế giống sản phẩm của mình như bộ giá đèn, lưới tản nhiệt hay bản lề trên nắp capô. Bên cạnh đó, còn có một công ty Trung Quốc dùng cái tên Rugged Ridge mà Omix-ADA đã đăng ký bản quyền.

Dự kiến, tòa án bang Nevada sẽ thu thập bằng chứng và gửi cho các công ty Trung Quốc kể trên. Đến ngày 10/11 tới đây, các công ty Trung Quốc sẽ phải dự phiên tòa sơ thẩm.

Khi biết thông tin, đại diện ban tổ chức triển lãm SEMA khẳng định vấn đề sở hữu trí tuệ "rất quan trọng đối với chúng tôi". Ngoài ra, đại diện ban tổ chức cũng tuyên bố "những công ty bị phát hiện có hành vi ăn cắp bản quyền sẽ không có cửa trở lại triển lãm SEMA".

Đây không phải là triển lãm đầu tiên có sự xuất hiện của các sản phẩm "nhái" đến từ Trung Quốc. Trước đó, trong triển lãm mô tô EICMA, lực lượng chức năng đã từng nhiều lần phải tịch thu những mẫu xe "nhái" kiểu dáng của các công ty Trung Quốc.