Rao bán những chiếc siêu xe hàng hiếm thường khiến giới mê xe bị sốc trước những con số "nhảy múa" gấp 2 hay 3 lần mức giá xuất xưởng. Tuy nhiên đó là những chiếc siêu xe còn nguyên vẹn và được bảo dưỡng cẩn thận, còn với những "chiến mã" dính vào một số tai nạn thì lại có mức giá "rẻ mạt" đến bất ngờ.

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 1.

Trong đó, 1 trong số 150 chiếc Lamborghini Diablo SE30 được sản xuất trên toàn thế giới vừa được chào bán 123.000 USD tương đương 2,8 tỷ Đồng tại Anh quốc, mức giá này được cho rẻ hơn 1/3 so với thị trường "chuyển nhượng".

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 2.

Để có mức giá "hời" như trên chắc hẳn siêu xe này từng dính vào một vụ tai nạn kinh hoàng nào đó và phải bán với mức giá "rẻ mạt" để mong chờ người chủ mới có "hầu bao" rủng rỉnh nhằm phục chế lại nguyên vẹn "siêu bò" hàng hiếm.

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 3.

Những hình ảnh thực tế cho thấy, phần nắp capô và cửa phụ đã "không cánh mà bay", tình trạng này cũng xuất hiện trong khoang lái với ghế ngồi, bảng táp lô, đồng hồ và một số chi tiết bên thành cửa ghế lái.

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 4.

Điều may mắn, "siêu bò" hàng hiếm còn nguyên 4 bộ la-zăng nguyên bản...

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 5.

Hay cặp gương chiếu hậu.

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 6.

Và nếu có phục chế lại "siêu bò" hàng hiếm, chắc hẳn chủ nhân sẽ sơn lại toàn bộ ngoại thất theo 1 tông màu nhất định thay cho màu sắc tím và đỏ mà siêu xe này đang mang trên mình

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 7.

Giới thạo tin cho hay, mức giá phục hồi cho siêu xe này vào khoảng 250.000 USD tương đương 5,7 tỷ Đồng. Trong đó, chiếc Lamborghini Diablo SE30 này đã theo chủ cũ khoảng 10 năm khi đó "siêu bò" này được mua từ một hoàng tử của Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE).

Hàng hiếm Lamborghini Diablo SE30 có giá rẻ mạt 2,8 tỷ Đồng - Ảnh 8.

Lamborghini Diablo được sản xuất từ năm 1990 đến năm 1998 với nhiều phiên bản khác nhau, trong đó phiên bản đặc biệt SE30 được sản xuất vào năm 1994 với chỉ 150 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.

Diablo SE30 sở hữu động cơ 5,7 lít V12 trên phiên bản tiêu chuẩn nhưng đã được tinh chỉnh lại giúp cho công suất cực đại đạt 523 mã lực. Tại thị trường nước ngoài một chiếc Diablo SE30 đang có mức giá sang tay vào khoảng 338.000 USD đến 391.000 USD.