Vào rạng sáng ngày 27/5, tại ngã 4 Hai Bà Trưng - Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe cứu thương và chiếc xe máy khiến người điều khiển là một phụ nữ bị gãy chân phải. Điều đáng nói tài xế xe cứu thương đã cho xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Hà Nội: Vụ xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế ra trình diện công an - Ảnh 1.

Xe cấp cứu 115 đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Hà Nội: Vụ xe cứu thương gây tai nạn rồi bỏ chạy, tài xế ra trình diện công an - Ảnh 2.

Chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Thu hư hỏng đáng kể.

Đến nay danh tính của tài xế cũng như chiếc xe cứu thương đã được Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, xác định. Theo đó, tài xế tên là Tạ Hồng Du (26 tuổi, ở tổ 8, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) và xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa 500 giường TP Bắc Kạn.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, vào khoảng 00h25 ngày 27/5, tại ngã 4 Bà Triệu - Hai Bà Trưng địa bàn quận Hoàn Kiến đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô cứu thương mang BKS: 97H-2211 (xe cấp cứu của bệnh viện đa khoa 500 giường thành phố Bắc Kạn) do anh Tạ Hồng Du điều khiển đi trên đường Hai Bà Trưng chiều Quang Trung hướng Hàng Bài.

Khi đi qua qua ngã 4 Hai Bà Trưng - Bà Triệu thì xảy va chạm với xe máy mang BKS: 20L4-3928 do chị Nguyễn Thị Thu (18 tuổi, ở ngõ 85 Thuý Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Thu bị gãy chân phải và hư hỏng phương tiện.

Ngay sau vụ tai nạn, một xe cấp cứu 115 Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để sơ cứu và đưa nạn nhân vào cấp cứu tại BV Việt Đức.

Ảnh: Dương Hiệp.