Vào khoảng 23h10 tối ngày hôm qua, 29/8, trên đường Vũ Tông Phan thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Camry màu đen và xe ga Honda Lead. Theo thông tin ban đầu, chiếc Toyota Camry đang lưu thông theo hướng từ Ngã Tư Sở đi Kim Giang thì bất ngờ đâm vào chiếc Honda Lead do một cô gái điều khiển đi cùng chiều.


Cô gái được cho là điều khiển chiếc xe Honda Lead trong vụ tai nạn.

Cô gái được cho là điều khiển chiếc xe Honda Lead trong vụ tai nạn.

Cú tông đã khiến cô gái bị hất văng khỏi chiếc xe ga và ngã xuống vỉa hè nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, chiếc Honda Lead bị mắc kẹt vào đầu Toyota Camry.

Tuy nhiên, thay vì dừng lại, tài xế điều khiển chiếc Toyota Camry lại nhấn ga, bỏ chạy, kéo theo xe Honda Lead. Thấy vậy, người dân đã lái xe máy đuổi theo để ngăn chiếc Toyota Camry lại.

Sau khoảng 5 km, đến gần ngã tư Trần Hòa - Nghiêm Xuân Yêm, quận Hoàng Mai, chiếc Honda Lead bị văng vào vỉa hè, gần Bệnh viện Y học Cổ truyền. Trong khi đó, chiếc Toyota Camry tiếp tục bỏ chạy ra đường Nguyễn Xiển, hướng về Nguyễn Trãi.


Người điều khiển chiếc Toyota Camry bị người dân đánh chảy máu đầu.

Người điều khiển chiếc Toyota Camry bị người dân đánh chảy máu đầu.

Đến gần ngõ 168 Nguyễn Xiển, chiếc Toyota Camry đã bị nổ lốp nên phải dừng lại. Lúc này, người dân đã đuổi kịp và lao đến đánh tài xế điều khiển chiếc Toyota Camry. Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và đưa tài xế lái Toyota Camry về trụ sở.


Chiếc Honda Lead tại hiện trường vụ tai nạn.

Chiếc Honda Lead tại hiện trường vụ tai nạn.

Tại hiện trường, chiếc Honda Lead của cô gái bị hư hỏng nặng, gần như nát bét. Phần mặt nạ trước và đầu xe bị vỡ trong khi yên xe bung ra. Trong khi đó, chiếc Toyota Camry bị vỡ góc cản va bên trái và rách lốp.

img

Chiếc Toyota Camry bị rách lốp trước bên trái.

Chiếc Toyota Camry bị rách lốp trước bên trái.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Ảnh: Otofun