Chiều nay, ngày 19/8, tại Hà Nội đã có mưa to và gió giật vì ảnh hưởng của bão số 3 với tên quốc tế Dianmu hay Thần Sấm. Tại khu vực thủ đô Hà Nội, đã có nhiều cây xanh bị đổ vì mưa bão. Trong đó, có một cây lớn bị đổ trên đường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Cây đổ trên đường Phan Chu Trinh. Ảnh: Otofun

Cây đổ trên đường Phan Chu Trinh. Ảnh: Otofun


Cây đổ trúng chiếc xe bán tải Ford Ranger...

Cây đổ trúng chiếc xe bán tải Ford Ranger...


... kéo theo cả cột điện. Ảnh: Thành Chung

... kéo theo cả cột điện. Ảnh: Thành Chung

Không dừng ở đó, cây còn đổ trúng chiếc xe bán tải mang nhãn hiệu Ford Ranger màu bạc và kéo đổ cả một cột điện. Hậu quả là chiếc xe bán tải bị biến dạng nắp capô và vỡ kính chắn gió. Trong khi đó, cột điện đổ trúng vào một nhà bên đường.


Chiếc xe bán tải Ford Ranger bị hỏng đáng kể. Ảnh: Thành Chung

Chiếc xe bán tải Ford Ranger bị hỏng đáng kể. Ảnh: Thành Chung

Hiện chưa rõ có ai thương vong trong sự việc này hay không. Nhân viên của công ty cây xanh đã nhanh chóng có mặt để cưa cây và giải tỏa hiện trường.


Cây đổ trúng Kia Cerato trên đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Otofun

Cây đổ trúng Kia Cerato trên đường Hai Bà Trưng. Ảnh: Otofun

Đây cũng không phải là vụ cây đổ vào ô tô duy nhất tại Hà Nội trong ngày hôm nay. Trước đó, trên phố Hai Bà Trưng, một cây xà cừ lớn đã đổ trúng chiếc Kia Cerato màu trắng. Vụ việc này xảy ra sau khi người lái chiếc Kia Cerato ra khỏi xe được vài phút. Do đó, cũng không có ai thương vong trong sự việc này. Tuy nhiên, chiếc Kia Cerato đã bị bẹp dúm nóc và đuôi xe.


Cây đổ trúng taxi trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Otofun

Cây đổ trúng taxi trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Otofun

Ngoài ra, trên đường Phạm Văn Đồng, một cây xanh cũng đã đổ trúng chiếc taxi. Sự việc này khiến đường Phạm Văn Đồng, hướng từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội, bị ùn tắc kéo dài.

Theo thông tin mới cập nhật, bão số 3 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Hà Nội. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 8-9. Trong 3-6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây vàTây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km.

Ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và Hưng Yên còn có gió giật cấp 7-9. Ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc và Hòa Bình có gió giật cấp 6-7. Khu vực Đông bắc, Đồng bằng - Trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to. Khu vực Hà Nội có gió giật cấp 6-8 và mưa to.