Hiện nay, các người chơi, nhóm chơi xe phân khối lớn đang phát triển rất mạnh và điều này khiến cho thường xuyên có những chương trình hoặc những lễ cưới có sự góp mặt của những chiếc xe phân khối lớn mạnh mẽ.

Và vào ngày chủ nhật vừa qua, một lễ cưới được diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của chiếc xe đón dâu là Chryler C300 và dàn xe hộ tống gồm nhiều mẫu xe phân khối lớn đã khiến nhiều người phải trầm trồ.

Hà Nội: Hoành tráng Chrysler 300 đón dâu và dàn xe phân khối lớn hộ tống - Ảnh 1.

Dàn xe phân khối lớn hộ tống xe đón dâu tại Hà Nội.

Dẫn đoàn là hai chiếc xe Honda Goldwing làm nhiệm vụ mở đường, đây vốn là dòng xe Touring rất được ưa thích tại Việt Nam và thường xuyên được sử dụng làm xe dẫn đoàn trong các sự kiện lớn như các giải đua xe đạp, hộ tống đoàn,.... Honda Goldwing được trang bị động cơ 1832cc, 6 xi lanh, làm mát bằng dung dịch có tỷ số nén 9.8:1. Động cơ sử dụng hệ thộng phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu với bộ phận điều khiển điện tử ECU được cài đặt 2 chương trình phun nhiên liệu và một chương trình điều khiển thời gian đánh lửa cho từng xylanh, nâng cao hiệu quả của quá trình phun nhiên liệu cũng như khả năng vận hành của động cơ. Xe có khả năng tạo ra công suất cực đại 118 mã lực.

Hà Nội: Hoành tráng Chrysler 300 đón dâu và dàn xe phân khối lớn hộ tống - Ảnh 2.

Dẫn đoàn với xe Honda Goldwing.

Theo sau là chiếc xe sedan hạng sang Chrysler 300. Mẫu xe Chrysler 300 được ra đời vào năm 2005 và xếp ở phân khúc sedan cỡ lớn với kích thước tương đương chiếc E-class của Mercedes-Benz. Thời điểm đó, hãng xe Mỹ vẫn còn chung sống với tập đoàn Daimler (hãng mẹ của Mercedes-Benz) trong gia đình có tên DaimlerChrysler thế nên mẫu xe nàyđược thừa hưởng vài công nghệ của Mercedes-Benz như hệ dẫn động cầu sau của E-class và hệ thống treo trước lấy từ S-class. Trái tim của Chrysler 300 là khối động cơ V6, dung tích 2.7 lít có thể sản sinh công suất 190 mã lực. Xe cũng chỉ được trang bị hộp số tự động 4 cấp.

Hà Nội: Hoành tráng Chrysler 300 đón dâu và dàn xe phân khối lớn hộ tống - Ảnh 3.

Xe đón dâu là chiếc Chrysler 300.

Một chiếc xe độc đáo khác của đoàn đón dâu này là Indian Chief Vintage. Mẫu xe này được sản xuất thủ công hoàn toàn và lấy ý tưởng từ những vị tù trưởng các bộ lạc da đỏ - Indian Chief. Ngoài ra. cũng chỉ có 35 chiếc được xuất xưởng trên toàn thế giới và tại thời điểm ra mắt, Indian Chief Vintage có giá bán lên đến 37.899 USD.


Indian Chief Vintage sử dụng động cơ PowerPlus dung tích 1.720 phân khối, hệ thống phun xăng điện tử cùng hộp số rời 6 cấp. Vintage có bình xăng 20 lít. Bánh trước có kích thước 130/90R16, bánh sau cỡ 150/80R16. Mẫu xe đường trường được bố trí hai vị trí ổ cắm điện 12V ở phía đầu xe và bên hông phía dưới yên xe.

Hà Nội: Hoành tráng Chrysler 300 đón dâu và dàn xe phân khối lớn hộ tống - Ảnh 4.

Indian Chief Vintage.

Mẫu xe này được sản xuất dưới dạng thủ công hoàn toàn và lấy ý tưởng từ phong cách Indian Chief của thập niên 1940 nhưng Chief Vintage 2013 lại mang trên mình nhiều ứng dụng với hàng loạt công nghệ hiện đại. Dù vậy không thể thiếu biểu tượng người da đỏ trên các chi tiết bọc da, các tua ren giống như đồ vật cổ xưa.

Ngoài ra, đoàn đón dâu này còn nổi bật với rất nhiều xe phân khối lớn khác đi theo để hộ tống như Ducati Diavel, Ducati Hyperstrada, Ducati Scrambler, BMW GS1200,...