YouTuber Hà Lan có tên Master Milo đã có có hội hiếm hoi được tiếp cận với động cơ một chiếc… xe tăng, cụ thể là dòng tăng do Norinco sản xuất cho người Trung Quốc sử dụng động cơ V12 sao chép từ tăng chiến đấu Liên bang Xô Viết cũ. Cũng cần nói thêm rằng động cơ này đã "ăn gió nằm sương" ngoài trời cùng với chiếc tăng trong hơn 25 năm, do đó việc bị rỉ sét là không thể tránh khỏi.

Để mổ xẻ nổi động cơ khổng lồ này, Master Milo phải hàn một bệ đỡ riêng rồi dùng vòi phun áp suất cao rửa hết dầu, mỡ, bụi bặm và rỉ sét tích tụ 25 năm qua. Cũng do bị bỏ không quá lâu, chỉ chạm nhẹ vào bất cứ chi tiết ngẫu nhiên trong động cơ nào cũng có cảm giác rung lắc, lỏng lẻo có thể "tan nát" bất cứ khi nào từ trụ chống tới cam hãm.

Mổ xẻ động cơ xe tăng có những gì?

Sau khi sắp xếp, cọ rửa và lau chùi tổng thể động cơ, Master Milo và cộng sự đã "hồi sinh" thành công phần nào được cỗ máy khổng lồ này khi trục khuỷu và piston đã làm việc trở lại, trong đó piston vẫn trong tình trạng khá mới.   

Tham khảo: Motor1