Buffalo Mine Protected Route Clearance là tên đầy đủ của mẫu xe chuyên dụng hoạt động trong lực lượng quân đội Mỹ với nhiệm vụ chính là rà phá các loại bom mìn nằm trên đường hành quân để giúp các binh chủng khác có thể an toàn tiến lên hoạt rút lui trong các nhiệm vụ tác chiến.

Buffalo là một chiếc xe đồ xộ với chiều dài lên tới gần 8,2 mét, rộng 2,4 mét, và cao tới 2,97 mét. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn được trang bị 6 bánh xe cỡ lớn thuộc loại run-flat cùng hệ thống dẫn động 6x6 và có trọng lượng lên tới 19 tấn.

Gặp gỡ xe rà phá bom mìn chuyên dụng của quân đội Mỹ - Ảnh 1.

Xe rà phá bom mìn chuyên dụng Buffalo của quân đội Mỹ.

Điều khiến xe rà phá bom mìn Buffalo có trọng lượng tới 19 tấn chính là ở lớp giáp chống đạn, chống nổ của xe. Với lớp giáp được trang bị trên mình, Buffalo có thể chịu được sự tấn công của loại đạn 7,62mm, hạn chế được tác động của các vụ nổ bên ngoài xe tới người bên trọng và đặc biệt là lớp giáp bảo vệ chống được cả tên lửa đạn đạo.

Gặp gỡ xe rà phá bom mìn chuyên dụng của quân đội Mỹ - Ảnh 2.

"Cánh tay kéo dài" của Buffalo cho phép giữ an toàn cho các thành viên ngồi bên trong.

Tất nhiên, nhiệm vụ chính của Buffalo vẫn là làm sạch đường đi cho các binh chủng khác nên sẽ không có gì lạ lẫm khi Buffalo được trang bị một "cánh tay kéo dài" cho phép các chiến sĩ trong xe điều khiển trong các nhiệm vụ tháo dỡ bom mìn, tránh được các thương vong đáng tiếc nếu phải trực tiếp xử lý tại hiện trường.

Gặp gỡ xe rà phá bom mìn chuyên dụng của quân đội Mỹ - Ảnh 3.

Những người lính sẽ được an toàn hơn khi ngồi bên trong lớp giáp của Buffalo khi làm nhiệm vụ.

Cung cấp sức mạnh cho Buffalo là khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng Mack ASET AI-400 với công suất tối đa 450 mã lực cùng hộp số tự động Allison HD-4560P cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa 105 km/h. Mức giá của mẫu xe chuyên dụng Buffalo vào khoảng 350 triệu USD.