Chơi xe phân khối lớn vốn dĩ đã không phải là một đặc quyền riêng của phái mạnh khi trong những năm gần đây phong trào chơi xe đang ngày càng lên cao trong giới trẻ. Chính vì thế, có thể nhận thấy sự gia tăng thêm về số lượng những biker nữ trong cộng đồng chơi xe hiện nay.

Ngay tại thủ đô Hà Nội, hàng ngày có thể dễ dàng bắt gặp những cô nàng cá tính cầm lái những chiếc xe côn tay thể thao chạy trên đường phố. Và chắc chắn rằng họ sẽ thu hút được nhiều ánh nhìn từ những người tham gia giao thông hơn những anh chàng chạy xe phân khối lớn.

Gặp gỡ bộ ba nữ biker xinh đẹp đất Hà Thành - Ảnh 1.

Bộ ba nữ biker của Hà Thành.

Trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ được gặp gỡ ba cô nàng biker xinh đẹp của Hà Nội với những tính cách khác nhau, nghề nghiệp khác nhau nhưng lại có chung một niềm đam mê là những chiếc xe. Và chính điều này đã đưa họ lại với nhau trong những chuyến đi.

Nếu nói về 3 cô gái, có lẽ sẽ bắt đầu từ người chị cả của nhóm là nữ biker Phương Anh - sinh năm 1987 - hiện nay Phương Anh đang là môt nhân viên văn phòng, đã lập gia đình và có con trai. Nếu nhìn bên ngoài, thật khó nhận ra Phương Anh là một biker bởi cô có một khuôn mặt khả ái, dáng vẻ đầy nữ tính. Thế nhưng khi lên đường với các biker cùng đam mê thì cô lại chuyển mình thành một biker đầy cá tính.

Gặp gỡ bộ ba nữ biker xinh đẹp đất Hà Thành - Ảnh 2.

Cô chị cả Phương Anh với thời gian chơi xe phân khối lớn lâu nhất.

Mặc dù bận rộn với công việc, sự nghiệp và gia đình nhưng Phương Anh vẫn nuôi đam mê chơi xe phân khối lớn. Và Phương Anh đã bắt đầu chơi xe phân khối lớn từ năm 2012. Để có thể thoả mãn được đam mê này, một phần cũng phải nhắc đến chồng của Phương Anh khi anh cũng là một người chơi xe. Hiện nay Phương Anh đang sở hữu một chiếc xe Kawasaki Z1000.

Gặp gỡ bộ ba nữ biker xinh đẹp đất Hà Thành - Ảnh 3.

Nữ biker Khánh Linh với số đo hình thể khá đẹp.

Bên cạnh nữ biker Phương Anh còn có người bạn đồng hành là nữ biker Khánh Linh, nhìn vào dáng vẻ mạnh mẽ cùng khuôn mặt cá tính, ít ai nghĩ rằng Khánh Linh đã từng là Á khôi cuộc thi Miss Hà Nội 2014. Với những số đo chuẩn để làm người mẫu như chiều cao 1,7m, số đo 3 vòng 85-62-92cm nhưng Khánh Linh đã lựa chọn con đường học tập để phát triển sự nghiệp của mình chứ không làm người mẫu chuyên nghiệp. Hiện nay cô gái sinh năm 92 này đang sở hữu một chiếc Kawasaki Ninja ZX-6R. 

Khánh Linh cũng cho biết hiện nay cô đang theo học quản trị kinh doanh tại Trung Quốc nhưng vào những dịp nghỉ thì cô thường tranh thủ về Việt Nam để chạy xe cùng bạn bè trong nhóm chơi phân khối lớn của mình.

Gặp gỡ bộ ba nữ biker xinh đẹp đất Hà Thành - Ảnh 4.

Nữ biker Thu Anh trên chiếc xe Suzuki DRZ-400.

Và cuối cùng là nữ biker Thu Anh sinh năm 1990, công việc chính của cô hiện nay là chuyên viên trang điểm và đôi khi còn làm thêm cả người mẫu ảnh, diễn viên. Thế nhưng trái ngược với vẻ ngoài điều đà, Thu Anh lại rất đam mê những chiếc xe phân khối lớn. 

Thu Anh bắt đầu chơi xe phân khối lớn khá muộn - khoảng đầu năm 2016 cô mới tập luyện điều khiển chiếc xe côn tay thể thao đầu tiên và đó là một chiếc Yamaha R15. Hiện nay Thu Anh đang sở hữu một chiếc cào cào Suzuki DRZ-400 hoàn toàn khác biệt với hai chiếc naked-bike và sport bike của hai người bạn đồng hành. Cô chia sẻ rằng chiếc xe này có tư thế ngồi khá thoải mái, không bị cảm giác mỏi như đi xe naked hay sport. Ngoài ra, chiếc Suzuki DRZ-400 dù chỉ sở hữu động cơ 398cc nhưng lại cho công suất tới 39 mã lực và mô-men xoắn 37,8Nm, khá phù hợp với cô cũng như tiện dụng trong những chuyến đi của mình.

Gặp gỡ bộ ba nữ biker xinh đẹp đất Hà Thành - Ảnh 5.

Bộ ba nữ biker xinh đẹp của Hà Thành.

Có thể nói ba nữ biker đều có những công việc riêng và chuyên môn riêng chẳng liên quan đến nhau nhưng với niềm đam mê xe phân khối lớn đã đưa họ đến với nhau và cùng nhau rong ruổi trên những cung đường. Nếu một ngày các bạn bắt gặp ba bóng hồng cùng nhau "nài xế" trên đường thì rất có thể chính là bộ ba nữ biker xinh đẹp của đất Hà Thành.