Có vẻ như Ford Mustang đang trở thành hiện tượng của làng ô tô toàn cầu nếu tính về mặt doanh số bán hàng. Theo dữ liệu do ban giao thông liên bang Đức KBA, đã có tổng cộng 780 chiếc Ford Mustang tìm thấy chủ nhân tại thị trường này trong tháng 3/2016 vừa qua.

Trong khi đó, doanh số bán của những mẫu xe thể thao đình đám khác tại thị trường Đức thấp hơn đáng kể. Ví dụ như Audi TT (708 chiếc), Porsche 911 (752 chiếc) và Jaguar F-Type (138 chiếc). Thảm hại hơn là đối thủ trực tiếp của Ford Mustang, Chevrolet Camaro, với doanh số bán chỉ vỏn vẹn 18 chiếc tại thị trường Đức trong tháng 3/2016.

Như vậy, có thể thấy Ford Mustang đã đại thắng ngay trên "sân nhà" của những chiếc xe thể thao Audi và Porsche. Có vẻ như với người Đức, hàng nội không phải lúc nào cũng được ưa chuộng nhất.

img

"Người Đức thích cảm giác lái Ford Mustang. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của những người yêu xe tại Đức là lái Ford Mustang trên đường cao tốc Autobahn không giới hạn tốc độ", ông Wolfgang Kopplin, giám đốc marketing của Ford Đức, khẳng định.

Trong khi đó, tính riêng tại thị trường Anh, thời gian nhận Ford Mustang của khách hàng hiện đã lên đến 6 tháng. Cụ thể hơn, những khách hàng Anh đặt mua Ford Mustang vào tháng 4/2016 sẽ phải chờ đến tháng 10 năm nay mới được nhận xe. Ngay cả tại thị trường Úc, người tiêu dùng cũng đang phải "chờ dài cổ" mới được nhận Ford Mustang.

"Ford Mustang đã được khách hàng trên toàn thế giới đón nhận nhiệt tình, ngay cả ở những thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ. Do đó, chúng tôi phải mất một thời gian nữa mới có thể đáp ứng hết đơn hàng tại châu Âu", ông Jim Farley, chủ tịch hãng Ford, cho biết.