Tuần vừa qua là một giai đoạn hiếm hoi trong những năm trở lại đây Ford được cả thế giới chú ý. Sự trở lại của Bronco có thể coi là sự kiện lớn nhất của làng xe trong năm 2020, thậm chí xóa nhòa đi phần nào luồng cảm xúc tiêu cực vẫn xoay quanh thị trường xe tại Bắc Mỹ do đại dịch COVID-19.

Trong khi dư luận xoay quanh Bronco vẫn chưa kịp nguội, Ford tiếp tục đánh tiếng về một dòng xe khác cũng có tiềm năng không hề nhỏ là một chiếc bán tải hoàn toàn mới trong đội hình. Tên gọi chính thức của xe được cho là Maverick khi Ford đã đăng ký bản quyền xong xuôi, đồng thời biểu tên cũng đã xuất hiện trong hệ thống mã hóa VIN của thương hiệu Mỹ.

Ford hé lộ xe mới ra mắt năm sau: Maverick - Bán tải đàn em Ranger, dùng khung gầm Focus - Ảnh 1.

Được báo giới nước này phát hiện trong cuộc trao đổi giữa Ford và ngân hàng Mỹ, mẫu xe "bí ẩn" của hãng sẽ ra mắt trong năm sau và được lắp ráp tại nhà máy Michigan, Mỹ lẫn Hermosillo, Mexico – nơi đang chuẩn bị đưa Bronco vào sản xuất.

Trong thời gian qua, Ford có vẻ như đã nhận ra thành công từ việc mang các dòng tên cũ trở lại và Maverick cũng thuộc diện này. Kích thước xe nhỏ hơn Ranger hiện tại khá nhiều để tham chiến vào phân khúc giờ gần như "đồng không mông quạnh" là bán tải cỡ nhỏ khi các dòng tên bán tải thuộc diện tầm trung trong những năm trở lại đây đều đang có xu hướng khổng lồ hóa (chính Ranger là một ví dụ).

Ford hé lộ xe mới ra mắt năm sau: Maverick - Bán tải đàn em Ranger, dùng khung gầm Focus - Ảnh 2.

Chiếc bán tải cỡ nhỏ từng xuất hiện chạy thử hồi cuối năm ngoái.

Tên gọi được sử dụng trong văn bản của Ford – Whitespace mang nghĩa khoảng trắng cũng gợi ý rằng họ nhắm đến phân khúc đang bỏ trống này.

Khung gầm của Ford Maverick trước kia được cho là lấy từ Focus nhưng giờ hãng có thêm một lựa chọn khác – Bronco Sport.

Tham khảo: Motor1