Đến thời điểm này việc các mẫu xe quốc tế danh tiếng đều có một phiên bản nhái (thậm chí là nhiều phiên bản) tới từ Trung Quốc không còn là chuyện lạ. Dù một số thương hiệu tại quốc gia này đã tự đứng trên đôi chân của mình và đạt được thành công nhất định chẳng hạn như Geely, các hãng xe không có quy mô và khả năng sáng tạo tốt bằng thường chọn cách nhanh hơn để tạo tiếng vang: nhái thiết kế.

Ford Bronco ra mắt chưa được một tuần, Trung Quốc đã nhanh chóng xuất hiện bản nhái - Ảnh 1.

Mẫu xe thành phẩm bị đánh giá là đạo nhái mới nhất tới từ Wey – một thương hiệu con thuộc tập đoàn Great Wall thành lập vào năm 2017. Nguyên tác của xe không gì khác ngoài Ford Bronco, mẫu SUV vừa tạo dựng được tiếng vang lớn khi ra mắt hồi đầu tuần này.

Mang tên Wey P01, chiếc SUV Trung Quốc hiện diện trong các teaser mới sở hữu vóc dáng vuông vắn, góc cạnh. Tuy nhiên, chính những chi tiết vay mượn "khéo léo" từ Bronco mới khiến P01 bị chỉ trích, chẳng hạn thiết kế đèn pha đảo ngược với dòng SUV Mỹ.

Ford Bronco ra mắt chưa được một tuần, Trung Quốc đã nhanh chóng xuất hiện bản nhái - Ảnh 2.

Một số khác thì cho thấy khả năng vận hành off-road P01 chắc chắn không bằng Bronco và đây phần nhiều chỉ là một dòng xe đô thị "trá hình", chẳng hạn gương bên vẫn gắn trên cửa (thay vì kéo hẳn lên trước cột A để tháo lắp cửa tùy ý) hay giá để đồ gắn trần.

Theo Autohome, P01 sử dụng kết cấu hệ thống treo dạng xương đòn kép độc lập phía trước. Xe sẽ ra mắt vào cuối năm nay và chỉ bán độc quyền trong nước.

Tham khảo: Autoblog

Ford Bronco ra mắt chưa được một tuần, Trung Quốc đã nhanh chóng xuất hiện bản nhái - Ảnh 3.