Lapo Elkann, doanh nhân người Ý kiêm cháu trai của Gianni Agnelli, cựu CEO cũng như cổ đông điều hành hãng Fiat, đã gây xôn xao khi tặng chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia màu rằn ri có một không hai của mình cho tổ chức American Foundation For Aids (amfAR).

Lapo Elkann, doanh nhân người Ý kiêm cháu trai của Gianni Agnelli, cựu CEO cũng như cổ đông điều hành hãng Fiat, đã gây xôn xao khi tặng chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia màu rằn ri có một không hai của mình cho tổ chức American Foundation For Aids (amfAR).


Gần đây, chiếc siêu xe đậm chất nhà binh của người thừa kế hãng ô tô Fiat đã được bán đấu giá tại sự kiện gây quỹ từ thiện Cinema Against AIDS ở Pháp.

Gần đây, chiếc siêu xe đậm chất nhà binh của người thừa kế hãng ô tô Fiat đã được bán đấu giá tại sự kiện gây quỹ từ thiện Cinema Against AIDS ở Pháp.


Trong sự kiện này, chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia của thiếu gia thừa kế hãng Fiat đã tìm thấy chủ nhân mới với giá lên đến 1,1 triệu USD, tương đương 24,6 tỷ Đồng.

Trong sự kiện này, chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia của thiếu gia thừa kế hãng Fiat đã tìm thấy chủ nhân mới với giá lên đến 1,1 triệu USD, tương đương 24,6 tỷ Đồng.


Có thể nói, đây là một số tiền lớn trả cho chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia. Dù sao, chiếc Ferrari 458 Italia này cũng hoàn toàn không giống bình thường.

Có thể nói, đây là một số tiền lớn trả cho chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia. Dù sao, chiếc Ferrari 458 Italia này cũng hoàn toàn không giống bình thường.


Đây là chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia được độ riêng cho thiếu gia thừa kế hãng Fiat. Chiếc xe được sơn thủ công với màu rằn ri xanh lục-đen độc đáo.

Đây là chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia được độ riêng cho thiếu gia thừa kế hãng Fiat. Chiếc xe được sơn thủ công với màu rằn ri xanh lục-đen độc đáo.


Ngay cả động cơ cũng được sơn màu tông xuyệt tông với ngoại thất.

Ngay cả động cơ cũng được sơn màu "tông xuyệt tông" với ngoại thất.


Logo ngựa chồm quen thuộc của nhãn hiệu Ferrari ở hai bên sườn xe đã được thay bằng biểu tượng hòa bình bằng thép.

Logo "ngựa chồm" quen thuộc của nhãn hiệu Ferrari ở hai bên sườn xe đã được thay bằng biểu tượng hòa bình bằng thép.


Bên trong chiếc Ferrari 458 Italia của thiếu gia người Ý là không gian nội thất bọc da màu nâu. Không những thế, trên mặt trong cửa và bảng táp-lô còn có những chi tiết làm bằng chất liệu Kevlar được sơn màu xanh.

Bên trong chiếc Ferrari 458 Italia của thiếu gia người Ý là không gian nội thất bọc da màu nâu. Không những thế, trên mặt trong cửa và bảng táp-lô còn có những chi tiết làm bằng chất liệu Kevlar được sơn màu xanh.


Đó là còn chưa kể đến những điểm nhấn bằng da màu rằn ri tương tự ngoại thất bên trong chiếc siêu xe Ferrari độc nhất vô nhị. Cuối cùng là cụm điều khiển trung tâm chế tạo riêng với chữ ký của Elkann.

Đó là còn chưa kể đến những điểm nhấn bằng da màu rằn ri tương tự ngoại thất bên trong chiếc siêu xe Ferrari độc nhất vô nhị. Cuối cùng là cụm điều khiển trung tâm chế tạo riêng với chữ ký của Elkann.


Theo một số nguồn tin, chiếc siêu xe 458 Italia màu rằn ri được chế tạo khi Elkann thành lập bộ phận Ferrari Tailor Made. Đây là bộ phận chuyên chế tạo xe đặc biệt hoặc theo đơn đặt hàng của khách.

Theo một số nguồn tin, chiếc siêu xe 458 Italia màu rằn ri được chế tạo khi Elkann thành lập bộ phận Ferrari Tailor Made. Đây là bộ phận chuyên chế tạo xe đặc biệt hoặc theo đơn đặt hàng của khách.


Không chỉ là người thừa kế hãng Fiat, Elkann còn yêu thích xe độ đến mức thành lập hãng Garage Italia Customs.

Không chỉ là người thừa kế hãng Fiat, Elkann còn yêu thích xe độ đến mức thành lập hãng Garage Italia Customs.


Tôi rất vui khi chiếc Ferrari 458 Italia của mình có thể đóng góp cho thành công của tổ chức amfAR, thiếu gia thừa kế Fiat khẳng định.

"Tôi rất vui khi chiếc Ferrari 458 Italia của mình có thể đóng góp cho thành công của tổ chức amfAR", thiếu gia thừa kế Fiat khẳng định.