Đây là động thái đã được các tổ chức hành lang ngành xe chờ đợi trong suốt tuần qua khi viễn cảnh phá sản hiển hiện trước mắt nhiều hệ thống đại lý lớn do lượng xe tích trữ tăng cao đồng thời chi phí kho bãi và mất giá tăng đều đặn trong khi doanh số về gần bằng 0.

Theo Autonews Europe, phát ngôn viên đại diện cho Hiệp hội nền công nghiệp ô tô Đức VDA cho biết mở cửa lại đại lý là động thái quan trọng và cần thiết, nhất là khi các hãng xe đang rục rịch mở cửa nhà máy sản xuất xe trở lại.

Đức mở cửa trở lại các đại lý ô tô như thế nào thời COVID-19? - Ảnh 1.

VDA cũng cho biết nếu đã có chuẩn bị từ trước, một số đại lý có thể mở cửa trở lại ngay từ thứ 2 này trong khi muộn nhất là tuần sau các đại lý khác có thể tiếp bước. Opel là thương hiệu đầu tiên xác nhận sẽ mở cửa trở lại vào thứ 2. Tất nhiên các quy trình an toàn như giữ khoảng cách 2 mét giữa nhân viên và khách hàng hay đo thân nhiệt sẽ được áp dụng.

Nước Đức thực thi cách ly xã hội toàn quốc từ 16/3 khiến doanh số xe mới tại quốc gia này trong tháng 3 giảm 38%. Bên cạnh các đại lý ô tô được cấp phép vô điều kiện, đại lý xe máy hay nhà sách và nhìn chung là mọi hệ thống bán lẻ cũng có thể mở cửa lại miễn là diện tích của chúng dưới 800 mét vuông.

Tham khảo: Autonews Europe

Đức mở cửa trở lại các đại lý ô tô như thế nào thời COVID-19? - Ảnh 2.