Kỷ lục hiện nay đang được chiếc Streamliner Top Oil-Ack Attack nắm giữ sau khi đạt tốc độ 376.363mph (605.697Km/h) vào năm 2010 do Rocky Robinson điều khiển.

Guy Martin sẽ phải vượt qua con số này để thiết lập kỷ lục mới. Anh sẽ "cưỡi" chiếc Triumph Rocket Streamliner trong hạng mục Division C và nhiều người đang kỳ vọng anh có thể đạt được tốc độ 400mph (643.737km/h).

 

Guy Martin: Tay đua Guy Martin được kỳ vọng đạt được tốc độ 400mph (643.737km/h).
Guy Martin: Tay đua Guy Martin được kỳ vọng đạt được tốc độ 400mph (643.737km/h).

 

Streamliner có một bộ khung sườn bằng carbon cùng vật liệu kevlar trọng lượng nhẹ giúp xe chỉ nặng 907kg. Thiết kế này phối hợp với 2 động cơ tăng áp Triumph Rocket III 2.3L giúp chiếc xe có thể đạt công suât tới 750kW ở vòng tua máy 9000 vòng/phút. Xe dùng nhiên liệu methanol.

Chiếc xe Triumph Rocket Streamliner sẽ trải qua thử nghiệm cuối cùng được tổ chức tại Bonneville Salt Flats vào giữa tháng 7 này, trước khi nỗ lực phá kỷ lục trong thời gian đua từ 24/7 -27/8 năm nay.

 

img

Triumph Rocket Streamliner sẽ đồng hành cùng tay đua người Anh trong sự kiện này.

 

Triumph là loại xe đã có một lịch sử lâu dài. Nó đã giữ danh hiệu loại xe chạy nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 1955-1970 với khoảng thời gian phá vỡ kỷ lục chỉ trong 33 ngày. Trong đó, các xe Triumph Streamliner đã liên tục phá kỷ lục ở thời kỳ này với các mẫu xe Devil's Arrow, Texas Cee-gar, Dudek Streamliner và Gyronaut X1, tốc độ tối đa gần nhất là 245.667mph (395.28km/h).

Streamliner Rocket III đã được lên kế hoạch thiết lập kỷ lục mới hồi năm ngoái, nhưng sự kiện đã bị hủy bỏ do mưa lớn.

 

Tường Anh - Theo Motorbikewriter