Hôm nay (15/9), trên trang fanpage của Car Passion đã xuất hiện một livestream ghi lại cảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (còn được gọi là Cường "Đô-la") cầm lái siêu xe McLaren 720S của trưởng đoàn Car Passion.

Đoạn livestream ghi lại cảnh Cường "Đô-la" và trưởng đoàn Car Passion Hứa Hà Phương đang đi tiền trạm cho hành trình ASEAN Rally 2020 trên đất nước Thái Lan diễn ra vào năm sau. Trong chuyến đi, chiếc McLaren 720S luôn được hộ tống bởi xe cảnh sát nước bạn.

Cường "Đô-la" chạm tới vận tốc 250 km/h với chiếc McLaren 720S trong chuyến tiền trạm ASEAN Rally 2020. Video: CarPassion Team.

Điều đáng chú ý đó là trên đoạn đường cao tốc, vị đại gia phố núi đã có 2 lần cán mốc tốc độ trên 200 km/h. Trong lần tăng tốc đầu, chiếc siêu xe McLaren 720S chạm mức 222 km/h nhưng do giao thông có phần đông đúc nên Cường "Đô-la" đã phải di chuyển chậm lại. Sau đó không lâu, trên đoạn đường vắng vẻ hơn, vị doanh nhân này đã tăng tốc, đạt vận độ 250 km/h một cách dễ dàng.

Ngoài ra, trong livestream Cường "Đô-la" cũng chia sẻ thêm nếu giao thông vắng vẻ hơn, anh có thể khiến chiếc siêu xe này đạt vận tốc 300 km/h.

Doanh nhân Cường Đô-la lái McLaren đạt tốc độ 250 km/h trong chuyến tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 2.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chụp ảnh với chiếc McLaren 720S trong chuyến đi tiền trạm ASEAN Rally 2020. Ảnh: FBNV

Việc một chiếc siêu xe McLaren 720S chạm tới tốc độ 250 km/h không có gì là khó khăn, vì mẫu xe này trang bị khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép, cho ra công suất cực đại 710 mã lực và mô-men xoắn đạt 770 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây và có tốc độ tối đa là 340 km/h.

Ngoài ra, thiết kế được tối ưu tính khí động học cũng đã góp phần rất nhiều vào khả năng tăng tốc vượt bậc của của siêu xe đến từ Anh quốc.


Doanh nhân Cường Đô-la lái McLaren đạt tốc độ 250 km/h trong chuyến tiền trạm ASEAN Rally 2020 - Ảnh 3.