Vào hôm thứ 7, ngày 8/10, vừa qua, doanh nhân người Ấn Độ nhưng sống ở Dubai có tên Balwinder Sahani đã gây sốc khi bỏ ra số tiền lên đến 33 triệu Dirham, tương đương 199,3 tỷ Đồng, để mua chiếc biển số ô tô "D5". Doanh nhân này đã mua chiếc biển số trong sự kiện đấu giá do Cục Giao thông Dubai tổ chức.

Doanh nhân bỏ ra số tiền hơn 199 tỷ Đồng để mua một chiếc biển số - Ảnh 1.

Doanh nhân người Ấn Độ cầm chiếc biển số D5 trên tay

Ông Sahani hay còn có tên Abu Sabah là chủ công ty quản lý bất động sản RSG International có trụ sở ở Các tiểu vương quốc Ả-Rập Thống Nhất (UAE), Kuwait, Ấn Độ và Mỹ. Được biết, ngoài kinh doanh, ông Sahani còn có sở thích sưu tập biển số.

"Tôi thích sưu tập biển số độc và tự hào khi sở hữu chúng. Tôi thích con số 9. Biển số D5 cộng lại thành 9 nên tôi quyết định mua", ông Sahani tiết lộ.

Đây không phải là lần đầu tiên doanh nhân người Ấn Độ này chi một khoản tiền lớn để mua biển số xe. Trong năm 2015, ông Sahani từng bỏ ra 25 triệu Dirham, tương đương 151 tỷ Đồng, để mua chiếc biển số O9.

"Tôi đã sưu tập 10 chiếc biển số khác nhau trong suốt thời gian qua và sẽ không dừng lại. Đó là niềm đam mê của tôi. Biển số D5 này sẽ được dùng cho 1 trong số những chiếc Rolls-Royce của tôi", ông Sahani cho biết thêm.

Ngoài ông Sahani, có không ít người cũng muốn mua chiếc biển số D5. Do đó, chiếc biển số này có mức khởi điểm 20 triệu Dirham, tương đương 120,7 tỷ Đồng, trong phiên đấu giá. Đã có hơn 300 người tham gia phiên đấu giá này để mua 1 trong 80 chiếc biển số được đưa ra.

Doanh nhân bỏ ra số tiền hơn 199 tỷ Đồng để mua một chiếc biển số - Ảnh 2.

D5 là biển số đắt nhất mà Cục Giao thông Dubai từng bán đấu giá.

Cuối cùng, chiếc biển số D5 đã lập kỷ lục về giá bán trong sự kiện do Cục Giao thông Dubai tổ chức cứ 2 tháng/lần theo phương thức trực tiếp. Bên cạnh đó, Cục Giao thông Dubai còn tổ chức đấu giá trực tuyến 1 tháng/lần.

Ngoài D5, trong phiên đấu giá này, còn có 1 chiếc biển số khác được trả giá cao, đó là Q77. Chiếc biển số Q77 đã tìm thấy chủ mới với giá 4,52 triệu Dirham, tương đương 27,3 tỷ Đồng. Tiếp đến là các biển số như P27 (2,14 triệu Dirham hay 13 tỷ Đồng) và R7777 (1,17 triệu Dirham, tương đương 7,06 tỷ Đồng).

Doanh nhân bỏ ra số tiền hơn 199 tỷ Đồng để mua một chiếc biển số - Ảnh 3.

Đây mới là biển số đắt nhất thế giới

Vào hồi tháng 6 năm nay, một doanh nhân UAE có tên Arif Al Zarooni đã mua biển số "1" với giá 18 triệu Dirham hay 108,7 tỷ Đồng ở Sharjah. Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa vượt qua được chiếc biển số "1" mà doanh nhân UAE có tên Saeed Al Khouri đã mua tại Abu Dhabi với giá 52,2 triệu Dirham (315,2 tỷ Đồng) vào năm 2008.