Hôm nay, ngày 2/11, trên quốc lộ 3, đoạn qua Đèo Gió thuộc địa phận huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, đã xảy ra một vụ cháy ô tô. Theo nguồn tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khi chiếc ô tô mang nhãn hiệu Toyota Camry đổ đèo Gió.


Hiện trường vụ cháy Toyota Camry. Ảnh: Nghĩa Đinh Quang

Hiện trường vụ cháy Toyota Camry. Ảnh: Nghĩa Đinh Quang

Có lẽ vì địa điểm xảy ra vụ cháy nằm cách xa trung tâm huyện Ngân Sơn và thị xã Bắc Kạn nên đã gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Bình cứu hỏa mini đã không phát huy tác dụng trong vụ cháy này. Hậu quả là chiếc Toyota Camry đã bị lửa thiêu trụi.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể của vụ cháy này. Rất may, không có ai thương vong trong vụ tai nạn. Sau khi vụ cháy xảy ra, người lái chiếc Toyota Camry đã tiếp tục di chuyển về Hà Nội bằng xe khách.


Chiếc Toyota Camry chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Nghĩa Đinh Quang

Chiếc Toyota Camry chỉ còn trơ khung sắt. Ảnh: Nghĩa Đinh Quang


Nội thất bên trong chiếc Toyota Camry cũng cháy đen. Ảnh: Nghĩa Đinh Quang

Nội thất bên trong chiếc Toyota Camry cũng cháy đen. Ảnh: Nghĩa Đinh Quang

Tại hiện trường vụ cháy, toàn bộ chiếc Toyota Camry, từ đầu đến đuôi xe, chỉ còn trơ khung sắt. Ngay cả la-zăng, hệ thống đèn chiếu sáng, kính chắn gió và kính cửa sổ đều bị vỡ vụn. Bên trong chiếc Toyota Camry, nội thất đã bị cháy đen.


Toyota Camry bị bén lửa trên phố Trần Thái Tông.

Toyota Camry bị bén lửa trên phố Trần Thái Tông.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, đã có 2 chiếc Toyota Camry khác nhau bị cháy. Trước đó, vào ngày hôm qua, 1/11, một chiếc Toyota Camry đã bị bén lửa khi đỗ gần 4 ngôi nhà cháy trên phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, chiếc Toyota Camry này chỉ bị cháy xém góc đầu xe bên phải.

Hiện không rõ những chiếc Toyota Camry này đã được mua bảo hiểm cháy, nổ hay chưa. Nếu chưa, thiệt hại về vật chất đối với chủ nhân của 2 chiếc Toyota Camry trong 2 vụ cháy là không nhỏ.