Thực chất, đây là tính năng không mới trên xe Tesla khi đã xuất hiện dưới dạng thử nghiệm từ… vài năm trước, tuy nhiên bản cập nhật mới nhất đã giúp Enhanced Summon hoàn thiện hơn rất nhiều. Các thao tác được đơn giản hóa, xe giao tiếp với smartphone tốt hơn và khả năng tự đánh lái cũng trau chuốt hơn trước là những ưu điểm nổi bật hơn cả.

Để dùng Enhanced Summon, chủ xe chỉ cần đứng ở phạm vi quanh xe 50 mét và thực hiện thao tác gọi xe trên smartphone, chiếc Tesla sẽ tự động tìm đến vị trí này nhờ hệ thống tự lái. Nếu muốn, họ cũng có thể chọn một địa điểm khác để xe tự tìm đến miễn là trong phạm vi cho phép.

Thử nghiệm Tesla Enhanced Summon

Có thể thấy tính năng này rất tiện lợi ở các bãi đỗ đông đúc nơi chủ xe phải chen chúc mới đến được chỗ phương tiện của mình. Thêm vào đó, tại những khu vực nơi không gian chật hẹp khó mở cửa ra/vào xe cũng là địa điểm "ưa thích" của Enhanced Summon, hoặc giả như ngoài trời đang mưa và bạn không muốn đội mưa chạy ra chỗ chiếc xế cưng đang đỗ.

Nói qua cũng phải nói lại, dù khả năng tự hành của xe Tesla đã hoàn thiện hơn giai đoạn trước rất nhiều nhưng thao tác đánh lái vẫn chưa thực sự chuẩn chỉ cho lắm. Tốc độ tối đa xe có thể di chuyển ở chế độ Enhanced Summon cũng chỉ được giới hạn ở mức 5 km/h để đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Dù vậy, đây vẫn là hệ thống thuộc dạng hoàn thiện và tiên tiến số 1 thị trường hiện tại.

Tham khảo: MotorTrend

Dành cho người lười và sợ đỗ/lái xe ra khỏi bãi: Tesla tung tính năng tự động đánh xe khỏi bãi đỗ - Ảnh 2.