Việc đi ăn hỏi và đưa dâu bằng đoàn xe mô tô phân khối lớn hay xe côn tay đã không còn xa lạ tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiếm có đoàn ăn hỏi bằng xe 2 bánh nào lại coi thường luật giao thông đường bộ như các thanh niên trong đoạn video dưới đây.

img

Dàn xe "cọp" đi ăn hỏi không mũ bảo hiểm gây náo loạn trên phố. Video: Facebook

Trong đoạn video mới xuất hiện trên mạng xã hội này, các nam thanh niên đã lái dàn xe "cọp" hay xe độ theo phong cách Drag Bike để đi ăn hỏi. Hiện chưa rõ địa điểm và thời gian diễn ra của lễ ăn hỏi này.

Chỉ thấy, đã có 6 chiếc xe "cọp" và 1 chiếc Yamaha Exciter tham gia đoàn nhà trai đi ăn hỏi. Điều đáng nói là những thanh niên điều khiển xe máy trong đoàn ăn hỏi đều không đội mũ bảo hiểm. Một trong số đó còn thực hiện màn "đốt lốp" ngay bên đường. Trong khi đó, các thanh niên khác lại "nẹt pô" inh ỏi.

Sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn video đã lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người xem xong đoạn video đã "ném đá" các thanh niên trong đoàn ăn hỏi vì vi phạm luật giao thông đường bộ và coi thường tính mạng của bản thân.


Một số chiếc xe cọp độ theo phong cách Drag Bike.

Một số chiếc xe "cọp" độ theo phong cách Drag Bike.

Phong cách Drag Bike đang thu hút khá nhiều bạn trẻ độ xe theo đuổi. Đặc điểm dễ nhận ra trong phong cách này là dàn áo được loại bỏ nhằm làm giảm cản sức gió, khi đó xe chỉ còn lại khung sườn và động cơ. Lốp được thay bằng loại có kích thước nhỏ nhằm làm giảm ma sát với mặt đường và ghi đông thấp giúp người lái núp gió.

Hầu hết những chiếc xe theo phong cách Drag Bike thường trổ tài trên đường đua ngắn từ 300 đến 600 m. Tại một số nước như Indonesia hay Thái Lan, những cuộc tranh tài này đều hợp pháp. Trong khi đó, tại Việt Nam, những cuộc đua này chỉ được tổ chức ngầm về đêm.