Tổng thống Putin cuối tuần trước gây thích thú khi lái chiếc sidecar Ural chở 2 quan chức Crưm tới tham dự lễ hội motor “Bóng đêm Babylon” được tổ chức ở Sevastopol, Crưm.

Tuy nhiên, nhiều người dân Nga tỏ ra bất bình khi nhà lãnh đạo của họ không tuân thủ an toàn giao thông vì không đội mũ bảo hiểm.

Dân Nga đòi Tổng thống Putin nộp phạt vì vi phạm luật giao thông - Ảnh 1.

Tổng thống Putin gây sốt với hình ảnh oai vệ trên chiếc sidecar Ural. (Ảnh: Sputnik)

Theo Moscow Times, ít nhất 2 người nộp đơn khiếu nại với chính quyền với cáo buộc Tổng thống Putin vi phạm luật giao thông ở Nga. Một luật sư tới từ vùng Viễn Đông Nga kêu gọi cảnh sát ở Sevastopol phạt Tổng thống Nga 15 USD (gần 350 nghìn đồng) vì vi phạm.

Nghị sỹ vùng Sevastopol Oleg Khomutinnikov cũng gửi khiếu nại tương tự tới Văn phòng Tổng Công tố Nga hồi đầu tuần.

"Vi phạm này dù là nhỏ nhặt nhưng cũng không thể coi là không có vi phạm được", ông Khomutinnikov viết trên facebook.

Tổng thống Putin từng gây ra những tranh cãi tương tự trong lễ thông xe cây cầu nối liền bán đảo Crưm với đất liền khi điều khiển xe tải mà không thắt dây an toàn. Giới chức Nga sau đó giải thích cây cầu chưa được mở chính thức khi nhà lãnh đạo Nga lái xe qua.