Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hôm 13/2, tài khoảng Tâm Tí, một người chuyên mua bán xe máy biển đẹp đăng tải bài rao bán chiếc Honda SH nhập Ý đời 2012 "đeo" biển ngũ quý 9. Theo thông tin bài đăng, thì đã có người sẵn sàng trả giá 1 tỷ đồng, nhưng phải 1,2 tỷ đồng thì mới chấp nhận bán.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Người Á Đông quan niệm rằng, biển đẹp sẽ mang lại tài lộc, may mắn, làm ăn thuận lợi. Số tiền 1,2 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe này có thể mua được một chiếc sedan hạng D hoặc crossover mới cứng.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 3.

Chiếc Honda SH nhập Ý đời 2012 này thuộc phiên bản Sporty, ngoại hình còn khá mới. Đây cũng là dòng xe mà nhiều dân chơi xe săn đón nhờ kiểu dáng đẹp, bền và nhiều người tin rằng xe nhập luôn chất lượng hơn xe lắp ráp trong nước.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 4.

Chiếc xe vẫn nguyên bản. Hiện giá bán một chiếc Honda SH nhập Ý đời 2012 còn mới đã rơi vào khoảng hơn 200 triệu đồng, bằng đúng giá mua mới thời điểm cách đây 5 năm. Trong số 3 màu (Trắng, Đỏ và Đen) được các đại lý tư nhân đưa về, màu trắng đắt nhất, chênh khoảng 20 triệu so với 2 màu còn lại.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 5.

Với giá bán hơn 250 triệu đồng, nên không khó hiểu những chiếc xe "chơi" Honda SH nhập Ý này lại thường gắn liền với biển số đẹp.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 6.

Xe đã đi hơn 7.000 km.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 7.

Các chi tiết vẫn còn rất mới.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 8.

Xe trang bị phanh đĩa ở cả bánh trước và sau.

Dân chơi Đồng Nai rao bán Honda SH biển ngũ quý 9 giá 1,2 tỷ đồng - Ảnh 9.

Chiếc Honda SH nhập Ý đời 2012 này sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 150 cc, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng chất lỏng. Xe có chiều dài 2.020 mm, rộng 725 mm, cao 1.225 mm, độ cao yên xe 790 mm, trọng lượng khô 140 kg và dung tích bình xăng 7,5 lít.