Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho rằng do trời có mưa, đường trơn nên khả năng xe ô tô khách bị nổ lốp sau dẫn đến mất lái, lao vào dải phân cách và đâm vào cột đèn.

Vụ tai nạn khiến 8 người trên xe bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Toàn bộ nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

img

Đến 7 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong số 8 nạn nhân nhập viện, có 2 trường hợp bị thương nặng do chấn thương sọ não và chấn thương hàm, mặt đang được điều trị tích cực; 6 trường hợp còn lại (trong đó có 1 cháu bé) bị nhẹ hơn như trầy xước da, gãy tay, chân…

Theo thông tin ban đầu cho biết, xe ô tô bị tai nạn trên là của nhà xe Đức Lộc nhưng nay đã cho nhà xe Hùng Cường (đều ở Hải Phòng) thuê lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an Quảng Ninh) đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.


Đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo TTXVN