Chỉ có đúng 130 chiếc Lotus Evija được lên lịch sản xuất và số xe dự định lắp ráp (thủ công) trong năm nay đều đã có chủ. Quy trình tùy biến của Lotus dành cho Evija, bên cạnh việc nâng cấp nội/ngoại thất xe như thường thấy, còn có thêm một số điểm không đụng hàng với bất cứ siêu xe nào khác trên thị trường.

Đại gia được chiều chuộng thế nào khi bỏ hàng triệu USD mua siêu xe hàng hiếm Lotus Evija? - Ảnh 1.

Đầu tiên, chủ xe Evija có thể "đặt" siêu xe thuần điện vào nhiều môi trường khác nhau được mô phỏng lại trên toàn cầu để xem ánh sáng và ngoại cảnh nào tôn lên lựa chọn của mình nhất hoặc ngược lại là tông màu ngoại thất/trang bị ngoài nào là nổi bật nhất để có thể lựa chọn hoặc thay thế.

Đại gia được chiều chuộng thế nào khi bỏ hàng triệu USD mua siêu xe hàng hiếm Lotus Evija? - Ảnh 2.

Tiếp đến, sau khi đã ưng ý, một video toàn cảnh 360 độ kỹ đến từng ngóc ngách sẽ được Lotus quay lại và gửi đến từng khách hàng với chiếc xe xuất hiện trong video đã chỉnh sửa theo ý họ. Chẳng hạn, chiếc Evija trong ảnh dưới sử dụng tông ngoại thất đỏ tươi Atomic Red với ốp trang trí đen Carbon Black.

Đại gia được chiều chuộng thế nào khi bỏ hàng triệu USD mua siêu xe hàng hiếm Lotus Evija? - Ảnh 3.

Một số món quà độc quyền (phần lớn không được tiết lộ để gây bất ngờ cho chủ xe) cũng sẽ được tặng kèm với thông tin duy nhất ta có trong số đó là một cuốn sổ tay với ảnh chụp lại siêu xe của khách hàng trong các giai đoạn phát triển và hoàn tất.

Đại gia được chiều chuộng thế nào khi bỏ hàng triệu USD mua siêu xe hàng hiếm Lotus Evija? - Ảnh 4.

Evija với hệ thống 4 mô tơ điện của mình sở hữu tổng công suất 1.972 mã lực và 1.700 Nm mô-men xoắn cho phép xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong chưa đầy 3 giây. Giá khởi điểm mỗi xe là 2,14 triệu USD.

Siêu xe triệu USD Lotus Evija đi kèm với ưu đãi gì?

Tham khảo: Carscoops

Đại gia được chiều chuộng thế nào khi bỏ hàng triệu USD mua siêu xe hàng hiếm Lotus Evija? - Ảnh 6.