Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 1.

McLaren P1 là 1 trong những siêu phẩm được sản xuất hạn chế trên toàn thế giới với 375 chiếc, vì thế, siêu xe triệu đô này nhanh chóng được các triệu phú trên thế giới lùng sục để bổ sung vào bộ sưu tập, trong đó, có cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen.

Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 2.

Mới đây, trong không khí náo nhiệt tại triển lãm Geneva 2017, diễn ra ở Thụy Sĩ, cánh săn ảnh tại đây đã bắt gặp chiếc McLaren P1 màu xám của Hakkinen. Được biết, cựu tay đua từng hai lần vô địch giải F1 đã mua siêu phẩm của Anh quốc vào năm 2015.

Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 3.

Trong quá khứ, Hakkinen đã từng đua cho đội McLaren. Có lẽ tình yêu của Hakkinen dành cho nhãn hiệu McLaren vẫn chưa kết thúc nên tay đua người Phần Lan đã quyết định chọn siêu xe P1. Ngoài Hakkinen, còn có 2 tay đua F1 lừng danh khác là Lewis Hamilton và Jenson Button cũng đã "phải lòng" siêu xe McLaren P1.

Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 4.

Siêu xe McLaren P1 của Hakkinen có ngoại thất màu xám với nhiều chi tiết sử dụng sợi carbon làm điểm nhấn thiết kế, ngoài ra, siêu xe triệu đô này còn có la-zăng đen tuyền kết hợp cùng kẹp phanh màu cam nổi bật.

Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 5.

McLaren P1 hiện là một trong những siêu xe hybrid mạnh và đắt nhất thế giới. Cạnh tranh với hai đối thủ Ferrari LaFerrari và Porsche 918 Spyder, McLaren P1 trị giá 1 triệu Bảng, tương đương 1,5 triệu USD, hiện đã "cháy hàng".

Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 6.

Trên thế giới, chỉ có đúng 375 chiếc McLaren P1 được sản xuất. Siêu phẩm hybrid nước Anh sở hữu động cơ V8, dung tích 3,8 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 727 mã lực và mô-men xoắn cực đại 719 Nm.

Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, siêu xe triệu đô còn được trang bị thêm mô-tơ điện với công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm.

Cựu tay đua F1 Mika Pauli Hakkinen lái siêu xe triệu USD tham quan triển lãm Geneva 2017 - Ảnh 8.

Kết hợp cả hai, McLaren P1 có tổng công suất 903 mã lực và mô-men xoắn 979 Nm. Sức mạnh này cho phép McLaren P1 tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây và đạt vận tốc tối đa 350 km/h.