Trên Twitter cá nhân, ông Philipp Roesler vừa đăng tải rất nhiều hình ảnh trong những ngày đang ở Việt Nam và tham gia nhiều hoạt động ở cả hai miền Nam Bắc.

Trong chuyến về Việt Nam lần này, Philipp Roesler đã có chuyến thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast và bày tỏ sự ấn tượng của mình trong chuyến thăm này.

Trong một Tweet, ông Philipp Roesler đăng hình ảnh đi thăm nhà máy sản xuất ô tô VinFast và viết: Chuyến đi thăm nhà máy VinFast tại Việt Nam. Thật là một công việc tuyệt vời: Xây dựng ngành công nghiệp ô tô và xe máy điện tại Việt Nam!

Những hình ảnh trong chuyến thăm VinFast được ông Philipp Roesler đăng tải lên Twitter ngày 14/3.

Chuyến thăm nhà máy sản xuất ô tô và xe máy điện VinFast diễn ra trước khi VinaCapital công bố thông tin ông Philipp Roesler sẽ đầu quân cho VinaCapital với vai trò Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu tư VinaCaptal Ventures chuyên đầu tư vào công nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ông Philipp Roesler là người Đức gốc Việt và từng giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ Đức từ năm 2011 - 2013.

Thông tin trên một số báo chí, ông Philipp Roesler cho biết, từ khi rời vị trí chính trị ở Liên bang Đức và ban điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới, ông đã mong được trở về để cống hiến cho quê hương. Với những kinh nghiệm có được, ông mong muốn được góp phần giúp các công ty khởi nghiệp Việt phát huy tiềm năng và khẳng định vị trí trên bản đồ khởi nghiệp thế giới.

Theo đó, ông Philipp Roesler sẽ hỗ trợ các startup Việt Nam mở rộng thị trường nước ngoài.