Hôm thứ hai, ngày 5/6, vừa qua, bà Shi Ka Yee, kiến trúc sư 72 tuổi, đã phải hầu tòa vì vụ đấm một tài xế BMW. Vụ hành hung này đã xảy ra vào chiều ngày 25/2/2014 trên phố Telok Ayer của Singapore. Tuy nhiên, mãi đến nay, phiên tòa xét xử bà Shi mới diễn ra.

Cụ bà 72 tuổi đấm tài xế BMW vì không nhường đường cho chiếc Ferrari của mình - Ảnh 1.

Chân dung nữ kiến trúc sư 72 tuổi người Singapore.

Theo giới truyền thông địa phương, trước khi sự việc xảy ra, ông Raphael Chong Yen Ping, 39 tuổi, đang ngồi bên trong chiếc BMW của mình. Vào thời điểm đó, chiếc BMW đang đỗ đúng quy định trên con phố 1 chiều thì siêu xe Ferrari màu đỏ của bà Shi xuất hiện.

Cụ bà 72 tuổi đấm tài xế BMW vì không nhường đường cho chiếc Ferrari của mình - Ảnh 2.

Phố Telok Ayer - nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Raphael, ông đã đỗ ở vị trí đó được 10 phút và những chiếc ô tô khác vẫn có thể di chuyển mà không hề gặp khó khăn. Thế nhưng, bà Shi lại cho rằng chiếc BMW của ông Raphael đỗ chắn đường của mình.

Ban đầu, bà Shi đã dùng những lời lẽ không hay để mắng vào mặt ông Raphael. Sau đó, nữ kiến trúc sư lớn tuổi ra khỏi chiếc Ferrari và chụp ảnh ông Raphael.

Vụ tranh cãi giữa bà Shi và ông Raphael đã gây ùn tắc giao thông. Một tài xế khác đã nói với bà Shi là vẫn còn đủ chỗ để chiếc Ferrari đi qua. Thậm chí, người tài xế này còn đề nghị giúp đỡ bà Shi lái chiếc Ferrari đi qua. Tuy nhiên, nữ tài xế lớn tuổi đã từ chối và đấm vào trán ông Raphael.

Những chiếc nhẫn trên ngón tay bà Shi đã khiến ông Raphael bị rách trán, ngay trên bên lông mày phải. Sau đó, bà Shi lái xe bỏ đi và ông Raphael gọi cảnh sát.

Tại phiên tòa, luật sư của bà Shi phủ nhận đây là một cú đấm. Theo luật sư, bà Shi chỉ "vỗ nhẹ" vào trán ông Raphael. Tuy nhiên, nhân chứng có mặt tại hiện trường sự việc khẳng định bà Shi đã đấm ông Raphael.

Hiện tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về sự việc này. Nếu bị kết án, bà Shi có thể sẽ phải đi tù 2 năm và đóng tiền phạt 5.000 SGD, tương đương 82 triệu Đồng.