Vào khoảng 10 giờ ngày 3-2, chị Ngô Thị Thu Anh (22 tuổi trú tại đường An Dương Vương, TP. Huế) điều khiển xe máy hiệu AirBlade mang biển số 75F1 473.02 trên tuyến QL1A theo hướng TP. Huế - Phong Điền.

Khi đến Km 800+150 đoạn qua thôn Đồng Lâm (xã Phong An, huyện Phong Điền), do bị choáng  nên chị Anh bất ngờ lạc tay lái khiến xe máy va vào cột mốc bên phải đường rồi rơi xuống vũng nước sâu cạnh đó.

Đúng lúc đang làm nhiệm vụ ở gần khu vực trên, thiếu tá Ngô Viết Anh cùng các cán bộ chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) phát hiện ra vụ tai nạn và đã phối hợp với một số người đi đường đưa hai mẹ con chị Anh lên bờ an toàn.

Cháu bé được các chiến sỹ đưa vào nhà của người dân ở gần đó để thay đồ, sưởi ấm…

CSGT giúp đỡ hai mẹ con bị rơi xuống vũng nước sâu - Ảnh 1.

Cảnh sát giao thông và người dân giúp hai mẹ con bị tai nạn. ảnh: Anh Khoa.

Tai nạn khiến chị Anh chỉ bị thương nhẹ; riêng xe máy hư hỏng nặng. Ngay sau đó, lực lượng CSGT đã gọi điện thoại cho người thân chị Anh đến đón về nhà.