Vụ việc xảy ra khoảng 14h ngày 4/8, tại xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Tại thời điểm trên, trời đổ mưa lớn, mực nước dâng cao quá mặt đập tràn Bò Bơi khoảng 40cm. Các phương tiện lưu thông qua đây thấy nước xiết đều dừng lại, nhưng một ô tô con trên xe có 4 người vẫn cố tình vượt qua, khi xe di chuyển chưa được nửa đoạn đường ngập thì bị nước cuốn trôi.

Ông Đinh Ngọc Trai, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết, những người trên xe vội đạp tung cửa thoát ra ngoài.

Theo lãnh đạo xã Trung Sơn, trước khi chiếc ô tô quyết định vượt qua đập, người dân đã cảnh báo và ngăn cản, tuy nhiên, người cầm lái chiếc xe phớt lờ.

Sau khi chiếc xe bị lũ cuốn trôi một đoạn khoảng vài mét thì đứng yên tại chỗ, nhiều người dùng máy xúc ra ứng cứu nhưng không thành, chiếc xe vẫn mắc kẹt dưới dòng nước đang chảy xiết.

Hình ảnh xe bị trôi:

Cố đi qua đập tràn, ô tô bị lũ cuốn trôi, 4 người đạp cửa xe lao ra thoát thân  - Ảnh 1.
Cố đi qua đập tràn, ô tô bị lũ cuốn trôi, 4 người đạp cửa xe lao ra thoát thân  - Ảnh 2.

Chiếc xe trong thời điểm bị lũ cuốn.