Vừa cho ra mắt và nhận đặt cọc 4 mẫu xe gồm 3 ô tô và 1 xe máy được 2 ngày, VinFast đã tiết lộ lượng đơn hàng vượt qua 2.000. Số lượng cụ thể đơn hàng ô tô và xe máy không được tiết lộ cụ thể. 

Cũng ngay trong sự kiện hôm qua (20/11) tại công viên Thống Nhất, đã có khách hàng mua và nhận luôn xe máy điện thông minh Klara. Các mẫu ô tô mới chỉ là phiên bản mẫu trưng bày. Xe thương mại sẽ được giao vào năm sau.

VinFast cho biết mức đặt cọc cho xe Fadil là 20 triệu đồng, còn Lux sedan và SUV đều là 50 triệu đồng. Những khách đặt cọc đã nhận được giấy chứng nhận "là một trong những người đầu tiên sở hữu xe hơi VinFast" cùng chữ ký của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang.

Chưa rõ chất lượng nhưng người Việt vẫn chốt hơn 2.000 đơn đặt mua xe VinFast chỉ trong 2 ngày giới thiệu - Ảnh 1.

Người xem vây kín những chiếc ô tô VinFast tại khu vực trưng bày.

Mặc dù tổ chức vào giữa tuần, lượng khách đến tham quan xe VinFast không hề nhỏ. Khu trưng bày được mở công khai cho người dân có dịp tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc ô tô thương hiệu Việt.

Hiện tại, VinFast đã công bố giá chính thức cho cả 3 mẫu xe Fadil, Lux A2.0 và Lux SA 2.0 cũng như áp dụng với xe máy điện, giá ô tô đợt đầu được ưu đãi sâu. Giá niêm yết ban đầu với 3 mẫu xe nhỏ, sedan và SUV lần lượt là 423 triệu, 1,366 tỷ và 1,181 tỷ đồng (đã áp dụng chính sách 3 không). Sau khuyến mại, giá còn 336 triệu, 800 triệu và 1,136 tỷ đồng. Giá này chưa gồm 10% VAT.

Thông số kỹ thuật trong catalog xe VinFast chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không báo trước. Tuy nhiên, giá khởi điểm của xe đã được chốt. Mức giá này còn cao hơn tuỳ lượng trang bị mà người mua chọn thêm. Mức tiền cụ thể để nâng cấp xe chưa được cho biết.