Như đã biết, từ sáng hôm 29/12 vừa qua, những chiếc xe buýt nhanh BRT đầu tiên đã chạy thử nghiệm trên đường Hà Nội theo tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã. Tuy nhiên, nhiều phương tiện, bao gồm cả xe máy và ô tô, vẫn đi vào làn đường dành riêng của buýt nhanh BRT. Đoạn video dưới đây là một minh chứng điển hình.

Đoạn video ghi lại sự việc. Video: Tấn Đạt

Đoạn video này được đăng lên mạng xã hội vào ngày hôm qua, 30/12, ghi lại cảnh một chiếc Toyota Innova màu bạc mang biển kiểm soát Hà Nội chạy trước đầu xe buýt BRT. Sự việc này xảy ra trên đường Lê Văn Lương của Hà Nội. Một người ngồi trên xe máy đi cùng chiều đã dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Qua đoạn video, có thể thấy tài xế xe buýt nhanh BRT đã bấm còi inh ỏi để yêu cầu người lái Toyota Innova nhường đường. Tuy nhiên, người lái chiếc Toyota Innova vẫn thản nhiên chạy trên làn đường ưu tiên dành riêng cho xe buýt nhanh BRT trên một đoạn khá dài.

Trong đoạn video, một người đàn ông ngồi trên xe máy nghĩ rằng tài xế Toyota Innova không hề biết đang chạy trước đầu xe buýt nhanh. Tuy nhiên, người đi cùng đã khẳng định tài xế Toyota Innova có biết sự việc, thậm chí con quay đầu lại đằng sau và cười.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông, nếu người điều khiển ô tô chạy vào đường cấm, đường ngược chiều, chạy sai làn, trên vỉa hè sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu Đồng. Mức phạt tương ứng dành cho người điều khiển xe máy là 300.000 - 400.000 Đồng.

Tuy nhiên, việc xử phạt các phương tiện chạy vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh dự kiến chỉ được áp dụng từ ngày 1/1/2017 tới. Theo đó, từ ngày 1/1/2017, trên đoạn đường dành riêng cho buýt nhanh Hà Nội BRT từ Ba La - Quang Trung (quận Hà Đông) - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) - đường trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - nút Giang Văn Minh - Cát Linh, khi hai làn bên cạnh làn xe buýt nhanh thông thoáng mà các phương tiện vẫn cố tình đi vào làn xe buýt nhanh thì sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn video này đã lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Phần lớn cư dân mạng đều "ném đá" hành vi thiếu ý thức của người lái chiếc Toyota Innova.

"Thế này thì đến tàu cao tốc cũng không nhanh được chứ nói gì đến buýt nhanh", bạn N.S.H.L nêu ý kiến. "Bên phải còn rộng, vậy sao vẫn lấn làn của BRT thế?", bạn T.L thắc mắc. "Làn đường ngoài thoáng thì không đi, kiểu này sẽ nhận phiếu phạt nguội thôi", bạn H.V.Q cho biết. "Muốn xã hội phát triển thì cần có ý thức. Nhiều ông cứ thích đi vào để thể hiện mình", bạn P.N nhận xét.

Bên cạnh đó, nhiều người còn nêu các giải pháp cho các tình huống tương tự. "Gắn camera lên BRT, cả trước và sau, rồi phạt nguội những thành phần nào đi vào làn BRT", bạn N.Đ.H nói. "Thiết nghĩ chắc BRT mới đầu phải lắp thêm đèn nháy, còi hú, còi ưu tiên, có camera trước sau phạt nguội thì mới ăn thua", bạn Đ.N nêu ý kiến. "Em nghĩ, trước khi nâng cấp đường xá, phương tiện, nhà nước cần phải nâng cấp ý thức người dân trước đã", bạn Đ.Q.C cho biết.