Trong cuộc chiến tranh chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (Islamic State of Iraq and Syria hay ISIS), một người lính của lực lượng kháng chiến Peshmerga người Kurd có tên Ako Rahman đã liều mạng để bảo vệ những người dân vô tội. Đồng hành cùng người lính này là một chiếc BMW bọc thép chống đạn.


Chân dung anh Rahman

Chân dung anh Rahman

Theo Rahman, anh đã mua chiếc BMW bọc thép chống đạn được 4 tháng trước khi vụ tấn công ngày 21/10 nổ ra tại Kirkuk, một thành phố thuộc khu vực có người Kurd sinh sống của Iraq. Chiếc BMW chống đạn của anh Rahman thuộc đời cũ, được sản xuất từ đầu thập niên '90. Anh Rahman đã dùng chiếc BMW bọc thép của mình để cứu hàng chục người dân bị thương hoặc mắc kẹt trong vụ tấn công khủng bố tại thành phố Kirkuk.

"Khi đến hiện trường vụ tấn công, chúng tôi đã nhìn thấy nhiều người bị thương. Họ thuộc lực lượng an ninh hoặc người dân thường. Không ai có thể đến gần họ vì những tay súng bắn tỉa IS. Do đó, tôi quyết định cứu những người bị thương này vì đạn không thể xuyên qua chiếc ô tô bọc thép của tôi", anh Rahman trả lời phỏng vấn trang tin Basnews.


Những vết đạn trên kính cửa sổ của chiếc BMW bọc thép.

Những vết đạn trên kính cửa sổ của chiếc BMW bọc thép.

Trong vụ tấn công khủng bố kéo dài vài ngày này, anh Rahman đã dùng chiếc sedan chống đạn của mình để vận chuyển 70 người bị thương tới bệnh viện. "Những vết do 50-60 viên đạn tạo ra vẫn còn trên thân chiếc xe của tôi. Trong đó, nhiều viên đạn bắn vào đầu xe và kính chắn gió", anh Rahman kể với phóng viên trang tin Rudaw.

Sau khi vụ tấn công khủng bố của ISIS kết thúc, anh Rahman đã được trao tặng phần thưởng 500.000 Dinar, tương đương 385 USD vào hôm 1/11 vừa qua. Chưa hết, hãng BMW còn muốn vinh danh Rahman cho sự dũng cảm và hi sinh của anh. Hãng BMW muốn tặng anh Rahman một xe BMW mới để đổi cho chiếc bọc thép chóng đạn cũ. Đổi lại, BMW muốn trưng bày chiếc BMW chống đạn của anh Rahman tại bảo tàng của hãng.

Tuy nhiên, anh Rahman đã từ chối đề nghị của hãng BMW. Thay vào đó, anh tặng chiếc BMW chống đạn của mình cho một bảo tàng địa phương.