Lâu đài Chantilly được xây dựng từ thế kỷ 16 do Louis Joseph làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, đến khi cách mạng Pháp chiến thắng vào thế kỷ 18 thì lâu đài này trở thành tài sản quốc gia. Sau 1 thời gian dài sử dụng lâu đài như 1 nhà tù thì đến năm 1815 đã được sửa chữa thành một thư viện lớn bao gồm nhiều phòng triển lãm nghệ thuật. Hiện nay, tính tổng thể diện tích, lâu đài Chantilly lên đến 8.000 ha với kiến trúc cổ kính cùng khuôn viên gồm suối, ao, đài phun nước và một công viên.

Và cho đến ngày 4/9/2016 vừa qua, toà lâu đài Daine de Chantilly đã trở thành sân khấu cho sự hội tụ của những chiếc xe hay còn được giới mộ điệu xem như những tác phẩm nghệ thuật cùng những cái tên, những thương hiệu thuộc hàng đẳng cấp thế giới.


Khung cảnh toà lâu đài Daine de Chantilly với hơn 13.500 người đã cùng nhau kỉ niệm cuộc thi Concours d’Élégance lần thứ 3, một trong những sự kiện về nghệ thuật được giới chuyên gia và các nhà sưu tầm cùng nhận định. Để vinh danh sự kiện này, nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Richard Mille đã mời tới những người bạn và đối tác như Jean Todt và Michelle Yeoh, nghệ sĩ gốc VCyril Kongo, Wayde van Niekerk, và một thành viên mới gia nhập gia đình Richard Mille, diễn viên quốc tế, nhà sản xuất kiêm đạo diễn John Malkovich.

Khung cảnh toà lâu đài Daine de Chantilly với hơn 13.500 người đã cùng nhau kỉ niệm cuộc thi Concours d’Élégance lần thứ 3, một trong những sự kiện về nghệ thuật được giới chuyên gia và các nhà sưu tầm cùng nhận định. Để vinh danh sự kiện này, nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ Richard Mille đã mời tới những người bạn và đối tác như Jean Todt và Michelle Yeoh, nghệ sĩ gốc VCyril Kongo, Wayde van Niekerk, và một thành viên mới gia nhập gia đình Richard Mille, diễn viên quốc tế, nhà sản xuất kiêm đạo diễn John Malkovich.


Qúa khứ, hiện tại và tương lai cùng song song hiện hữu tại sự kiện được tổ chức vào thứ bảy ngày 3 tháng 9 này, nơi những chiếc xe đua cổ điển tập hợp lại cùng nhau trong một ngày bình dị, những chiếc xe đẹp nhất thế giới.  Một điểm mới của năm nay là cuộc tập hợp thứ hai, dành riêng cho những chiếc siêu xe SuperCars và UltraCars của những thập niên 80, mang đến cơ hội cho 25 tay đua khám phá vùng nông thôn xung quanh Chantilly, trong khi vẫn có thể vui thú leo lên đồi Pondron và lao theo các vòng thử nghiệm trên đồi Mortefontaine.

Qúa khứ, hiện tại và tương lai cùng song song hiện hữu tại sự kiện được tổ chức vào thứ bảy ngày 3 tháng 9 này, nơi những chiếc xe đua cổ điển tập hợp lại cùng nhau trong một ngày bình dị, những chiếc xe đẹp nhất thế giới.  Một điểm mới của năm nay là cuộc tập hợp thứ hai, dành riêng cho những chiếc siêu xe SuperCars và UltraCars của những thập niên 80, mang đến cơ hội cho 25 tay đua khám phá vùng nông thôn xung quanh Chantilly, trong khi vẫn có thể vui thú leo lên đồi Pondron và lao theo các vòng thử nghiệm trên đồi Mortefontaine.


Vào ngày Chủ nhật, công viên và khu vườn rộng 155 ha (383 acres) nằm bên khu Le Nôtre đã chào đón các vị khách lái xe tới đây để chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời nhất của công nghệ ô tô thế giới.

Vào ngày Chủ nhật, công viên và khu vườn rộng 155 ha (383 acres) nằm bên khu Le Nôtre đã chào đón các vị khách lái xe tới đây để chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời nhất của công nghệ ô tô thế giới.

Ngài Richard Mille (phải) cùng những người bạn thân thiết Jean Todt cùng vợ là ngôi sao điện ảnh Michelle Yeoh.
Ngài Richard Mille (phải) cùng những người bạn thân thiết Jean Todt cùng vợ là ngôi sao điện ảnh Michelle Yeoh.

Sự kiện Chantilly Arts & Élégance Richard Mille lần thứ 3 này cũng là dịp để kỉ niệm năm thứ 50 trong sự nghiệp của chủ tịch FIA - ông Jean Todt. Ông cũng là một người rất nổi tiếng trong giới xe đua với những chiếc xe đã đi vào huyền thoại như chiếc Scuderia F1 nổi tiếng, chiếc Peugeot 205T16 huyền thoại và chiếc 504 Rallye Groupe 4 - chiếc xe đã cùng ông đạt giải nhất đầu tiên của hạng mục đó trong sự nghiệp của mình.

Sự kiện Chantilly Arts & Élégance Richard Mille lần thứ 3 này cũng là dịp để kỉ niệm năm thứ 50 trong sự nghiệp của chủ tịch FIA - ông Jean Todt. Ông cũng là một người rất nổi tiếng trong giới xe đua với những chiếc xe đã đi vào huyền thoại như chiếc Scuderia F1 nổi tiếng, chiếc Peugeot 205T16 huyền thoại và chiếc 504 Rallye Groupe 4 - chiếc xe đã cùng ông đạt giải nhất đầu tiên của hạng mục đó trong sự nghiệp của mình.


Mở màn của cuộc triển lãm “The Grand Condé, rival of the Sun King?” tại sảnh Jeu de Paume đã tiết lộ với công chúng hơn 120 công trình và tư liệu lịch sử quan trong, bao gồm cả những tác phẩm uy tín mượn từ các bảo tàng quan trọng ở Pháp và nước ngoài. Giới mộ điệu và những người tham gia đã bị quyến rũ bởi một chương trình cùng lúc vinh danh những nghệ sĩ tuyệt vời nhất trong lịch sử ngành ô tô cũng như trong giới nghệ thuật.

Mở màn của cuộc triển lãm “The Grand Condé, rival of the Sun King?” tại sảnh Jeu de Paume đã tiết lộ với công chúng hơn 120 công trình và tư liệu lịch sử quan trong, bao gồm cả những tác phẩm uy tín mượn từ các bảo tàng quan trọng ở Pháp và nước ngoài. Giới mộ điệu và những người tham gia đã bị quyến rũ bởi một chương trình cùng lúc vinh danh những nghệ sĩ tuyệt vời nhất trong lịch sử ngành ô tô cũng như trong giới nghệ thuật.


Trong suốt các sự kiện của ngày chủ nhật, một ban giáo khảo gồm 40 chuyên gia, trong đó có Jean Todt, đã được lập ra để đánh giá ba cuộc thi về ô tô: cuộc thi Concours d’Élégance nhằm đánh giá những nhà chế tạo cùng những chiếc xe tương lai, cuộc thi Concours d’État dành cho các nhà sưu tập xe cổ điển và Grand Prix des Clubs, nơi vinh danh những người giữ gìn và truyền lửa cho lịch sử xe hơi.

Trong suốt các sự kiện của ngày chủ nhật, một ban giáo khảo gồm 40 chuyên gia, trong đó có Jean Todt, đã được lập ra để đánh giá ba cuộc thi về ô tô: cuộc thi Concours d’Élégance nhằm đánh giá những nhà chế tạo cùng những chiếc xe tương lai, cuộc thi Concours d’État dành cho các nhà sưu tập xe cổ điển và Grand Prix des Clubs, nơi vinh danh những người giữ gìn và truyền lửa cho lịch sử xe hơi.


Trong hình là chiếc xe DS E-Tense và một người mẫu cùng chiếc váy của nhà thiết kế Eymeric François, đã dành được những vinh dự với giải thưởng danh giá nhất: Concours d’Élégance, quy tụ vẻ đẹp thẩm mĩ của thời trang cao cấp và khái niệm xe hơi.

Trong hình là chiếc xe DS E-Tense và một người mẫu cùng chiếc váy của nhà thiết kế Eymeric François, đã dành được những vinh dự với giải thưởng danh giá nhất: Concours d’Élégance, quy tụ vẻ đẹp thẩm mĩ của thời trang cao cấp và khái niệm xe hơi.

Vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc Vision Mercedes Maybach 6 trong phần thi Best of Show.
Vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc Vision Mercedes Maybach 6 trong phần thi Best of Show.
Tiếp đến, hàng trăm chiếc xe được đánh giá ở cuộc thi Concours d’État, dựa trên những tiêu chí bao gồm các sự phục chế, tình trạng hiện tại và ý nghĩa lịch sử của chúng.
Tiếp đến, hàng trăm chiếc xe được đánh giá ở cuộc thi Concours d’État, dựa trên những tiêu chí bao gồm các sự phục chế, tình trạng hiện tại và ý nghĩa lịch sử của chúng.
Giải thưởng Richard Mille “Best of Show” đã thuộc về chiếc Alfa Romeo 8C 2900B từ năm 1938.
Giải thưởng Richard Mille “Best of Show” đã thuộc về chiếc Alfa Romeo 8C 2900B từ năm 1938.
Phần thi Concours des Clubs, hội tụ 800 chiếc xe của 40 câu lạc bộ, và được đánh giá không chỉ bởi vẻ ngoài và chất lượng của sự phục hồi mà còn bởi nghệ thuật sắp đặt khiến nó đẹp như bức tranh “picnic on the grass”.
Phần thi Concours des Clubs, hội tụ 800 chiếc xe của 40 câu lạc bộ, và được đánh giá không chỉ bởi vẻ ngoài và chất lượng của sự phục hồi mà còn bởi nghệ thuật sắp đặt khiến nó đẹp như bức tranh “picnic on the grass”.

Được biết, trong năm 2017 tới đây, thương hiệu đồng hồ cao cấp Richard Mille và Peter Auto sẽ cùng nhau tổ chức sự kiện lần thứ 4 vào ngày 10 tháng 9 tại Château de Chantilly. Và giới mộ điệu trên toàn thế giới sẽ một lần nữa được chào đón tới trải nghiệm một ngày lễ lớn của những chiếc xe.