Theo đó, Roger Kappler mất khoảng 24 giờ để in phần thân của mô hình bằng máy in 3D màu. Sau đó để mô hình được hút mắt hơn,  Roger Kappler tiến hành phun sơn màu bạc tương thích với chiếc Tesla Cybertruck đã được trưng bày trong lễ giới thiệu vừa qua.

Chàng trai tạo mô hình Tesla Cybertruck như thật bằng máy in 3D - Ảnh 1.

Chàng trai tạo mô hình Tesla Cybertruck bằng máy in 3D


Bên cạnh đó,  Kappler sử dụng các tấm nhựa được cắt theo thiết kế nguyên bản xe để làm nên cửa sổ xe. Cả hai đèn LED phía trước và phía sau đều được cung cấp năng lượng bởi một cặp pin AA gắn trên thùng xe.

Chàng trai tạo mô hình Tesla Cybertruck như thật bằng máy in 3D - Ảnh 2.

Những chi tiết ngoại thất trên mô hình mô tả khá sinh động thiết kế nguyên bản của xe.


Xong những công đoạn trên, Kappler mất thêm khoảng 15 giờ lắp ráp mô hình 3D Tesla Cybertruck. Chàng trai ước tính chi phí mua vật liệu - sơn, tấm nhựa, dây tóc và một số tấm acrylic cho đèn xe rơi vào khoảng 50 USD.

Chàng trai tạo mô hình Tesla Cybertruck như thật bằng máy in 3D - Ảnh 3.

Dải đèn LED ở đuôi xe.


Chàng trai tạo mô hình Tesla Cybertruck như thật bằng máy in 3D - Ảnh 4.

Phần thùng xe là nơi chứa Pin để xe có thể vận hành.


Chàng trai tạo mô hình Tesla Cybertruck như thật bằng máy in 3D - Ảnh 5.

Ngoài mô hình bán tải Cybertruck, Roger Kappler còn sở hữu nhiều mô hình xe Tesla nổi tiếng khác.


Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại Tesla Cybertruck đã có 250.000 đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới.