Theo quy định của chính phủ Hungary, các sự kiện thể thao có trên 500 cổ động viên sẽ không được phép tổ chức cho tới ngày 15/8. Điều này buộc ban tổ chức chặng đua công thức 1 tại Hungary phải có sự điều chỉnh bởi lịch thi đấu dự kiến của chặng đua này là ngày 2/8. Nhiều khả năng, trường đua Hungaroring sẽ không đón khán giả ở mùa giải năm nay để đảm bảo an toàn tốt nhất cho các đội đua tham dự.

Ban tổ chức sẽ hoàn lại tiền vé cho các CĐV đã đặt vé xem mùa giải năm nay. Các CĐV nào muốn theo dõi chặng đua này vào mùa giải năm sau có thể giữ chỗ cho mình ngay từ bây giờ. Như vậy cho tới lúc này đã có chặng đua tại Áo, Anh với trường đua Silverstone và cả chặng đua tại Hungary lên kế hoạch cho việc tổ chức không có khán giả ở trường đua. Đây là phương án khả thi nhất để các chặng công thức 1 có thể diễn ra tại châu Âu trong những tháng sắp tới.

Chặng đua F1 tại Hungary nhiều khả năng tổ chức không khán giả - Ảnh 1.