Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 1.

Trên toàn thế giới chỉ có đúng 20 chiếc Lamborghini Centenario phiên bản coupe được sản xuất và các siêu phẩm này đã bắt đầu được bàn giao cho các khách hàng.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 2.

Trong đó, một đại lý Lamborghini tại Anh vừa nhận một chiếc Centenario được cho đầu tiên xuất hiện tại đây.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 3.

Chiếc siêu xe này sẽ trưng bày tại London trong suốt dịp nghỉ lễ sắp tới để những người dân và các du khách có thể chiêm ngưỡng.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 4.

Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh có ngoại thất phủ carbon trần tương tự như 2 chiếc xuất hiện tại Mỹ và Hồng Kông.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 5.

Điểm khác biệt đến từ nhiều chi tiết được sơn màu cam bắt mắt.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 6.

"Trái tim" của Lamborghini Centenario là động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít tương tự Aventador. Tuy nhiên, động cơ tạo ra công suất tối đa 770 mã lực, giúp Lamborghini Centenario tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,8 giây.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 7.

Thời gian tăng tốc từ 0-300 km/h của Lamborghini Centenario là 23,5 giây. Trong khi đó, vận tốc tối đa đạt mức hơn 350 km/h.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 8.

Chưa hết, Lamborghini Centenario còn có thể giảm tốc từ 100-0 km/h trên quãng đường hơn 30 mét. Quãng đường cần để giảm tốc từ 300-0 km/h là 290 mét.

Cận cảnh siêu phẩm Lamborghini Centenario đầu tiên đặt chân đến Anh - Ảnh 9.

Lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Geneva 2016, Centenario Coupe chỉ có đúng 20 chiếc được xuất xưởng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà sáng lập Ferruccio Lamborghini. Tại thị trường nước ngoài, Lamborghini Centenario có giá lên đến 1,9 triệu USD, tương đương 43,1 tỷ Đồng.