Sung Kang là nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng qua series phim Fast and Furious. Ngoài đời, Sung Kang cũng là một tín đồ xế hộp thực thụ. Tuy nhiên, thay vì liên tục mua xế hộp để thỏa mãn sở thích, Sung Kang lại dồn niềm đam mê của mình vào những dự án độ xe cổ.

Sung Kang là nam diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng qua series phim Fast and Furious. Ngoài đời, Sung Kang cũng là một tín đồ xế hộp thực thụ. Tuy nhiên, thay vì liên tục mua xế hộp để thỏa mãn sở thích, Sung Kang lại dồn niềm đam mê của mình vào những dự án độ xe cổ.


Trong triển lãm SEMA 2016 diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, nam diễn viên Hàn Quốc đã trình làng chiếc xế độ hoàn toàn mới của mình mang tên Project Underdog. Trên thực tế, Project Underdog là chiếc xế độ được phát triển từ Ford Maverick 1972.

Trong triển lãm SEMA 2016 diễn ra tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ, nam diễn viên Hàn Quốc đã trình làng chiếc xế độ hoàn toàn mới của mình mang tên Project Underdog. Trên thực tế, Project Underdog là chiếc xế độ được phát triển từ Ford Maverick 1972.


Đặc biệt, Sung Kang không thực hiện dự án độ xe này một mình. Thay vào đó, anh đã kết hợp với 3 nam sinh phổ thông có tên Alexis Hernandez, Christian Quiroz và Tony Chen. Có thể nói, dự án độ xe của Sung Kang đã thay đổi cuộc đời của 3 nam sinh tuổi teen hiện đang theo học tại trường phổ thông ở Alhambra, bang California, Mỹ.

Đặc biệt, Sung Kang không thực hiện dự án độ xe này một mình. Thay vào đó, anh đã kết hợp với 3 nam sinh phổ thông có tên Alexis Hernandez, Christian Quiroz và Tony Chen. Có thể nói, dự án độ xe của Sung Kang đã thay đổi cuộc đời của 3 nam sinh tuổi teen hiện đang theo học tại trường phổ thông ở Alhambra, bang California, Mỹ.


Được biết, trong quá trình hợp tác với Sung Kang, một nam sinh đã trải qua thời kỳ khó khăn vì bố mất. Nhờ dự án của Sung Kang, 3 nam sinh đã học được nhiều kỹ năng quý giá về độ xe từ các chuyên gia và thợ cơ khí lành nghề.

Được biết, trong quá trình hợp tác với Sung Kang, một nam sinh đã trải qua thời kỳ khó khăn vì bố mất. Nhờ dự án của Sung Kang, 3 nam sinh đã học được nhiều kỹ năng quý giá về độ xe từ các chuyên gia và thợ cơ khí lành nghề.


Theo nam diễn viên Hàn Quốc, mục tiêu của dự án độ Ford Maverick 1972 chính là tạo ra một chiếc ô tô đường phố mang cảm hứng xe đua và hơi thở hiện đại. Trái tim của chiếc Ford Maverick 1972 độ này là động cơ EcoBoost 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2,3 lít lấy từ Mustang đời mới. Đây là một quyết định kỳ lạ vì Sung Kang không chọn những động cơ như Ford Coyote V8, dung tích 5.0 lít hay Chevrolte LS như người ta thường làm khi độ Ford Maverick.

Theo nam diễn viên Hàn Quốc, mục tiêu của dự án độ Ford Maverick 1972 chính là tạo ra một chiếc ô tô đường phố mang cảm hứng xe đua và hơi thở hiện đại. "Trái tim" của chiếc Ford Maverick 1972 độ này là động cơ EcoBoost 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 2,3 lít lấy từ Mustang đời mới. Đây là một quyết định kỳ lạ vì Sung Kang không chọn những động cơ như Ford Coyote V8, dung tích 5.0 lít hay Chevrolte LS như người ta thường làm khi độ Ford Maverick.


Tất nhiên, động cơ EcoBoost của chiếc Ford Maverick độ không phải dạng nguyên bản. Thay vào đó, động cơ này đã được hãng GReddy độ lại với bộ tăng áp cỡ lớn hơn. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Hiện thông số vận hành của động cơ vẫn chưa được công bố.

Tất nhiên, động cơ EcoBoost của chiếc Ford Maverick độ không phải dạng nguyên bản. Thay vào đó, động cơ này đã được hãng GReddy độ lại với bộ tăng áp cỡ lớn hơn. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Hiện thông số vận hành của động cơ vẫn chưa được công bố.


Chưa hết, chiếc Ford Maverick 1972 độ của Sung Kang còn được bổ sung thêm bộ body kit thửa riêng do hãng Rocket Bunny chế tạo.

Chưa hết, chiếc Ford Maverick 1972 độ của Sung Kang còn được bổ sung thêm bộ body kit "thửa riêng" do hãng Rocket Bunny chế tạo.


Qua hình ảnh sống tại triển lãm, có thể thấy chiếc Ford Maverick 1972 màu trắng muốt được bổ sung vòm bánh loe rộng ra, cản va trước mới, vỏ gương ngoại thất màu đen nằm gần đầu xe và bộ vành màu vàng bắt mắt.

Qua hình ảnh "sống" tại triển lãm, có thể thấy chiếc Ford Maverick 1972 màu trắng muốt được bổ sung vòm bánh loe rộng ra, cản va trước mới, vỏ gương ngoại thất màu đen nằm gần đầu xe và bộ vành màu vàng bắt mắt.


Đánh giá cao nỗ lực của Sung Kang và nhóm độ, hãng Ford đã trao giải Corporate Design Award cho chiếc Maverick 1972 độ. Dự kiến, chiếc xe này sẽ được bán đấu giá trong thời gian tới. Tiền thu về từ đấu giá sẽ được đưa vào quỹ hỗ trợ cho trường phổ thông của 3 nam sinh kể trên.

Đánh giá cao nỗ lực của Sung Kang và nhóm độ, hãng Ford đã trao giải Corporate Design Award cho chiếc Maverick 1972 độ. Dự kiến, chiếc xe này sẽ được bán đấu giá trong thời gian tới. Tiền thu về từ đấu giá sẽ được đưa vào quỹ hỗ trợ cho trường phổ thông của 3 nam sinh kể trên.


Đây không phải là chiếc xe độ đầu tiên mà Sung Kang tham gia thực hiện. Trước đó, Sung Kang từng giới thiệu một chiếc Datsun 240Z độ mang tên Fugu Z trong triển lãm SEMA 2015.

Đây không phải là chiếc xe độ đầu tiên mà Sung Kang tham gia thực hiện. Trước đó, Sung Kang từng giới thiệu một chiếc Datsun 240Z độ mang tên Fugu Z trong triển lãm SEMA 2015.