Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22h40 hôm thứ bảy, ngày 23/7, vừa qua tại thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, người gây ra vụ tai nạn là một cán bộ họ Wang của thành phố Đông Quản.


Nữ bồi bạn bị kẹt giữa chiếc Toyota và bức tường.

Nữ bồi bạn bị kẹt giữa chiếc Toyota và bức tường.

Được biết, ông Wang đã lái chiếc Toyota màu đen của mình vào một nhà hàng đông thực khách khiến 12 người bị thương. Trong đó, có một nữ bồi bàn họ Zhu bị thương nặng đến mức phải cưa bỏ chân. Được biết, cô Zhu có 2 đứa con mới 1 và 4 tuổi, chồng lại vừa thất nghiệp. 11 nạn nhân còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Giới truyền thông địa phương cho biết, ông Wang đã gây vụ tai nạn trong tình trạng say rượu. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, vị cán bộ thành phố đã cố gắng quay xe nhưng lại đâm thẳng chiếc Toyota vào nhà hàng bên đường.


Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chủ của nhà hàng đã chạy ra nói chuyện với Wang sau vụ tai nạn. Không rõ họ nói gì với nhau, chỉ biết, ông Wang đã nhấn ga và lao chiếc Toyota về phía trước, đâm xuyên qua nhà hàng.

Theo tin đồn, ông Wang đã có hiềm khích với chủ nhà hàng từ trước. Tuy nhiên, theo một nhân chứng họ Luo, chủ nhà hàng đã mỉm cười khi nói chuyện với ông Wang. Do đó, không rõ vì nguyên nhân gì mà ông Wang lại nhấn ga và đâm xuyên qua nhà hàng.


Ông Wang, người gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ông Wang, người gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn và thử nồng độ cồn trong máu của ông Wang. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của vị cán bộ thành phố là 184,55 miligram trên 100 mililít. Con số này đã vượt qua mức tối 80 miligram trên 100 mililít theo quy định tại Trung Quốc. Do đó, ông Wang đã bị cảnh sát tạm giữ vì uống rượu khi lái xe.