Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng nay, ngày 3/6/2016, trên đại lộ Bình Dương thuộc địa phận thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1979, trú tại khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp, Tp. Thủ Dầu Một) vốn là chủ tiệm vàng Kim Hoàng, điều khiển chiếc sedan đời cũ mang mang biển kiểm soát 93H-6789 chở hai con đến một quán cà phê.

Khi xuống xe và đưa hai con vào quán cà phê, chị Ngọc đã không rút chìa khóa ra vì định về nhà luôn. Bất ngờ, đối tượng Lê Trung Hiếu (SN 1989, trú tại khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp), đã mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và khởi động máy. Sau đó, đối tượng Hiếu lái chiếc xe bỏ chạy về hướng từ Bình Dương đi Tp. Hồ Chí Minh.

Khi phát hiện xe bị ăn trộm, chị Ngọc đã hô hoán lên và người dân đuổi theo chiếc ô tô. Khi đến ngã ba Suối Giữa trên đại lộ Bình Dương, cách khoảng 700 mét so với quán cà phê, chiếc ô tô chạy ở tốc độ cao đã đâm vào xe ba gác băng qua đường.


Chiếc xe ba gác bị ô tô đâm vào khi đang sang đường.

Chiếc xe ba gác bị ô tô đâm vào khi đang sang đường.

Cú va chạm mạnh đã khiến nam thanh niên điều khiển xe ba gác bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Trong khi đó, chiếc ô tô tiếp tục chạy thêm 20 mét, đâm trụ điện bên đường và lao vào quán cà phê trên đại lộ Bình Dương.


Chiếc ô tô đâm sập mái che của quán cà phê.

Chiếc ô tô đâm sập mái che của quán cà phê.


Chiếc ô tô chèn vào một xe Honda AirBlade trong quán cà phê.

Chiếc ô tô chèn vào một xe Honda AirBlade trong quán cà phê.

Hậu quả là quán cà phê bị sập mái che. Trong khi đó, chiếc ô tô bị nát bét phần đầu xe, cản va trước bung ra, nắp capô biến dạng. Chiếc ô tô còn chèn vào một xe Honda AirBlade dựng trong quán cà phê.


Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng đầu xe.

Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng đầu xe.

May mắn thay, không có vị khách nào trong quán cà phê bị thương. Khi nhìn thấy chiếc ô tô đâm xe ba gác, khách trong quán cà phê đều đã bỏ chạy. Bản thân đối tượng Hiếu cũng không bị thương vì túi khí đã bung.


Ngoài thanh niên điều khiển xe ba gác, không còn ai bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn.

Ngoài thanh niên điều khiển xe ba gác, không còn ai bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn.

Sau khi gây tai nạn, đối tượng này cố thủ trong xe và còn nhún nhảy như bị "ngáo đá". Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa đối tượng Hiếu về trụ sở công an phường để làm việc. Theo một cán bộ công an, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy nặng đang được địa phương theo dõi.


Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.

Vụ tai nạn thu hút sự chú ý của nhiều người dân địa phương.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Ảnh: Beatvn