Vào khoảng 19 giờ tối hôm qua, ngày 26/6/2016, tại khư vực phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe cấp cứu và ô tô tải. Theo các nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra trên đường 1, đoạn qua phường An Bình, trước cửa công ty gạch men Thanh Thanh.


Xe cấp cứu đâm vào đuôi ô tô tải.

Xe cấp cứu đâm vào đuôi ô tô tải.

Trong đó, chiếc xe cấp cứu trên đường chuyển bệnh nhân đi bệnh viện khác thì bất ngờ đâm mạnh vào đuôi ô tô tải đang đỗ bên đường. Người dân địa phương cho biết, trước lúc xảy ra vụ tai nạn, chiếc ô tô tải đã bị hỏng nên phải đỗ bên đường. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trời có mưa nên tầm nhìn cũng bị hạn chế.


Người dân cùng nhau đưa tài xế xe cứu thương ra khỏi buồng lái.

Người dân cùng nhau đưa tài xế xe cứu thương ra khỏi buồng lái.

Hậu quả là người lái chiếc xe cấp cứu bị thương nặng và mất nhiều máu. Sau vụ tai nạn, tài xế xe cứu thương đã bị kẹt bên trong buồng lái. Người dân đã cùng nhau hợp sức để đưa tài xế ra ngoài.

Ngoài ra, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe còn có 3 người khác, bao gồm bệnh nhân và 2 người nhà bệnh nhân. Cả 3 người này đều bị thương trong vụ tai nạn. Theo một số nguồn tin, một phụ nữ là người nhà bệnh nhân bị gãy đốt sống cổ. Một phụ nữ khác cũng là người nhà bệnh nhân bị gãy cổ tay trái và rách da đầu. Trong khi đó, bệnh nhân bị gãy chân và xương sườn.

img

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe cứu thương bị hư hỏng nặng, đặc biệt là phần đầu xe. Qua hình ảnh có thể thấy đầu xe cứu thương bị bẹp dúm, kính chắn gió vỡ nát.

Chưa hết, theo các nhân chứng tại hiện trường, tài xế lái chiếc xe cứu thương có dấu hiệu say rượu. Hiện chưa rõ thông tin này có chính xác hay không. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Ảnh: Bien Hoa Young