Trong video ngắn dưới đây, Carwow đưa ra tên xe của một số hãng nổi tiếng như: Abarth (Ý), BMW (Đức), Citroen (Pháp), Dacia (Romania), Hyundai (Hàn Quốc), Mazda (Nhật Bản), Mercedes-Benz (Đức), Porsche (Đức), SsangYong (Hàn Quốc), Volkswagen (Đức) để thử thách những người đi đường. Người đầu tiên là người Anh trong khi người thứ hai sẽ là một người tới từ chính đất nước mà hãng xe đó sinh ra.

Kết quả cho thấy tuy hầu hết tên các hãng xe được viết theo ký tự La Mã và phiên âm theo chuẩn tiếng Anh nhưng ngữ âm của người Anh và người bản địa lại khá khác nhau.

img

Trong khi đó, một tài khoản Youtube khác đã đăng tải một video hướng dẫn cách phát âm tên các hãng xe nổi tiếng trên thế giới để đông đảo mọi người có thể tham khảo và đọc theo.

img