Một nghệ sĩ đường phố người Italia đã đưa ra một ý tưởng rất táo bạo mà gần gũi nhằm xả stress cho những người di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng và tiêu tốn nhiều thời gian chết để chờ xe. Ý tưởng dựa trên một thú vui mà rất nhiều trẻ con yêu thích bóp nổ các tấm nhựa có bong bóng khí nhỏ được sử dụng để bảo vệ đồ dùng.

Biancoshock, người nghệ sĩ đường phố, đã cho treo rất nhiều tấm nhựa với các kích cỡ khác nhau, dựa trên quãng thời gian lâu hay nhanh mà người dùng phải đợi tàu, xe, có thể là 3 phút, 5 phút hoặc hơn. Trên đó có treo nhãn “"Anti-Stress for Free – xả tress miễn phí." Sáng kiến này được rất nhiều người hưởng ứng.

Còn bạn, bạn có thích ý tưởng này ở các bến xe bus Việt Nam?
 
Ý tưởng “xả stress” cho người đi xe bus, xe điện ngầm 1

Ý tưởng “xả stress” cho người đi xe bus, xe điện ngầm 2