Khoảng 8h, một ô tô biển xanh 16 chỗ trong đoàn khoảng 7 - 8 ô tô dự một đám cưới đi từ thành phố Thanh Hóa, qua địa bàn xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe biển xanh hầu như không còn ghế trống, cửa kính trước có dán chữ song hỷ.
 
Cũng trong sáng 26/11, khoảng 8h20, tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, hai xe biển xanh, một xe 7 chỗ, một bốn chỗ, cũng đi trong đoàn đón dâu. Đặc biệt, xe Toyota bốn chỗ đi đầu, kết hoa, làm nhiệm vụ đón dâu.

Trước đó, Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ), nêu rõ: nghiêm cấm việc sử dụng xe công vào việc riêng.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng phương tiện đi lại trái với quy định của Nhà nước; tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm và mức thiệt hại mà phải bồi thường thiệt hại đồng thời bị xử lý kỷ luật theo quy định của Chính phủ.

Một số hình ảnh xe biển xanh đi đám cưới sáng 26/11 ở Thanh Hóa :

img
 Xe dán chữ "song hỷ", biển số 36B - 0789 "dự" đám cưới tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa...
 
img
 Chiếc Toyota biển số 36B - 4519 được trang trí làm xe đón dâu
 
TheoBáo Đất Việt