Trong mắt người dân, xe mang biển số xanh là của các cơ quan công quyền, thường được gọi là “xe công”. Đại diện cho cơ quan nhà nước, xe công khi lưu thông đúng ra phải tuân thủ luật hơn các phương tiện khác, nhưng thực tế không phải vậy...
 
Trên thực tế, xe biển xanh hay biển trắng, đều bình đẳng khi tham gia giao thông. Mới đây, Bộ Công An đã tuyên bố về việc trước pháp luật xe biển xanh hay xe biển trắng đều phải chịu trách nhiệm trươc hành vi vi phạm của mình. Quyết định này phần nào đã giải quyết được bức xúc của người dân khi tham gia giao thông mà gặp phải những lái xe biển xanh "quên luật".
 
Trong đoạn video ký sự của 141, tổ công tác đặc nhiệm của công an Hà Nội đã ghi lại hình ảnh đội đặc nhiệm xử lý một trường hợp xe biển xanh vi phạm luật giao thông còn quay đầu bỏ chạy...
 
 
 
Video: Phatluatvaxahoi