Cách đây ít lâu, Pagani Huayra đã chính thức nhận được giấy thông hành đến Mỹ. Theo kế hoạch, siêu xe triệu đô nước Ý sẽ chính thức được bán ra tại Mỹ vào năm 2013.

Trước Huayra, siêu xe Pagani Zonda chưa bao giờ có cơ hội đến Mỹ do không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn an toàn tại. Bản thân Huayra đã được bổ sung các trang bị mới để có mặt tại thị trường Mỹ. Một trong những trang bị mà Pagani bổ sung cho Huayra chính là túi khí an toàn.

Hiện nay, đã có một chiếc Huayra đặt chân đến đất Mỹ. Được biết, chiếc xe thuộc sở hữu của Brett David, giám đốc điều hành Lamborghini Miami.

Pagani Huayra được trang bị động cơ AMG V12, tăng áp kép, dung tích 6.0 lít, sản sinh công suất tối đa 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tuần tự 7 cấp. Nhờ đó, "thần gió" có thể đạt tốc độ tối đa 370 km/h.

Cùng chiêm ngưỡng chiếc Pagani Huayra đầu tiên tại Mỹ: