Được sản xuất từ năm 1986-1993, Ford Festiva chưa bao giờ là mẫu xe có thể mang đến cảm giác ngạc nhiên và phấn khích cho người ngắm. Về cơ bản, đây là mẫu xe hatchback của hãng Ford nhưng do Mazda thiết kế. Thậm chí, Ford Festiva còn được phân phối dưới cái tên Mazda 121 và Kia Pride trong quá khứ.

Không hài lòng với sự nhạt nhẽo của Ford Festiva, một chủ xe tại Mỹ đã quyết định tân trang cho chiếc xế cũ bằng động cơ V-Twin, dung tích 1.340 cc lấy từ Harley-Davidson. Nhờ đó, nếu không nhìn mà chỉ nghe tiếng động cơ, nhiều người sẽ nhầm tưởng đây là một chiếc xế nổ.

Theo ông Martin B., người quay đoạn video dưới đây, chiếc Ford Festiva mang động cơ Harley-Davidson đã xuất hiện trong một triển lãm ôtô - xe máy địa phương từ 4 năm trước.

Cùng lắng nghe tiếng động cơ phát ra từ chiếc Ford Festiva qua đoạn video dưới đây: