Hiếm ai biết chuyện hãng Ferrari đã từng chế tạo phiên bản Spyder mui trần của mẫu siêu xe Testarossa ra đời từ giữa thập niên '80. Có thể nói, nguồn gốc của Testarossa Spyder bắt nguồn từ khi hãng Ferrari đề nghị đối tác Pininfarina thiết kế và chế tạo một mẫu xe mui trần đặc biệt như món quà dành tặng ông Gianni Agnelli, cố chủ tịch Fiat.

Sau khi nhìn thấy chiếc xe màu bạc của ông Agnelli, nhiều khách hàng trung thành với nhãn hiệu Ferrari đã bày tỏ sự yêu thích dành cho Testarossa Spyder. Tuy nhiên, hãng siêu xe đặt trụ sở tại Maranello đã quyết định từ chối chế tạo Testarossa Spyder cho những khách hàng có nhu cầu.

Nói như vậy không có nghĩa là chỉ có duy nhất một chiếc Ferrari Testarossa Spyder thuộc quyền sở hữu của ông Agnelli. Thay vào đó, hãng độ Straman đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách biến Testarossa thành siêu xe mui trần. Một trong những chiếc xe đó mới đây đã xuất hiện trên đường phố Los Angeles và lọt vào ống kính người hâm mộ.

Cùng chiêm ngưỡng siêu xe hiếm Ferrari Testarossa Spyder:
 
 

Theo Carscoop