Đây là 2 trong số khá nhiều tác phẩm được trưng bày tại gian triển làm của Viện Cơ khí Động lực Đại học Bách khoa, trong khuôn khổ Ngày hội tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng 2012 vừa diễn ra vào hôm qua(11/3).

Được sáng chế bởi các sinh viên trong Viện Cơ khí Động lực, hai chiếc xe này từng tham gia cuộc thi Lái xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu. Một trong hai chiếc đã nhận giải nhì tại cuộc thi này vào tháng 8 năm ngoái, đó là chiếc màu đỏ. Theo đó, với 1 lít xăng, các bạn sinh viên đã sáng chế ra một chiếc xe có thể chạy với quãng đường xa nhất, đó là 333,957 km/lít.
 
img
 
"Sinh viên nghèo nên vật liệu làm nên chiếc xe là tái chế từ các sản phẩm khác" - một sinh viên của Viện Cơ khí động lực chia sẻ.
 
img
Chiếc xe có thể chạy băng băng trên đường, với 333, 957km,/lít xăng.
 
img
Một người có thể ngồi gọn gàng bên trong và chạy vèo vèo trên đường nhựa. Với lớp vỏ khá mỏng, nắp xe trong suốt.
 
Theo Infonet